Việt Nam xuất siêu hơn 3,6 tỉ USD trong tháng đầu năm

(PLO)- Theo Tổng Cục hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 65,43 tỉ USD, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,63 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thống kê mới nhất từ Tổng Cục Hải Quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 của Việt Nam đạt 65,43 tỉ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 thặng dư 3,63 tỉ USD.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1 đạt 34,53 tỉ USD. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8-2022, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1 có 44/45 nhóm hàng xuất khẩu chính đều tăng (trừ dầu thô giảm 15,9%). Trong đó, mức tăng tuyệt đối ghi nhận tăng nhiều đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,35 tỉ USD tăng 68,3%.

Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 4,02 tỉ USD, tăng 38,7%. Nhóm hàng dệt may đạt 3,13 tỉ USD tăng 39%; giầy dép các loại đạt 1,97 tỉ USD tăng 43,8%.

Nhóm hàng thủy sản đạt 750 triệu USD, tăng 65,1%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,47 tỉ USD tăng 83,1%.

ti-USD-xuat-sieu.jpg
Tháng 1 Việt Nam chi hơn 2 tỉ USD để nhập nhóm hàng nhiên liệu. Ảnh: TÚ UYÊN

Về thị trường, có sáu thị trường và nhóm thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD như EU (27 nước) đạt 4,6 tỉ USD, tăng 40%; Trung Quốc đạt 4,56 tỉ USD, tăng 19%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt trên 10 tỉ USD, tăng 64%. Trong đó nhiều nhóm hàng tăng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,79 tỉ USD, tăng 73,3%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,39 tỉ USD, tăng 112%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam với trị giá 1,32 tỉ USD, tăng 33,5%; gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 821 triệu USD, tăng 123,6%.

Về nhập khẩu, trong tháng 1 trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 30,9 tỉ USD, tăng 7,9 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, do số ngày làm việc nhiều hơn.

Trong đó, Việt Nam tăng nhập khẩu của nhiều nhất ở nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện đạt 8,56 tỉ USD, tăng 2 tỉ USD.

Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu nhóm nhiên liệu (than đá, dầu thô, xăng dầu các loại và khí đốt hóa lỏng) đạt 7,51 triệu tấn, trị giá 2,28 tỉ USD, tăng 90% về lượng và tăng 11,7% về trị giá.

Về thị trường, trong tháng 1 Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa cho Việt Nam với 11,88 tỉ USD, tăng mạnh tới 4,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc đạt 4,19 tỉ USD, tăng 7,3%; ASEAN đạt 3,62 tỷ USD, tăng 20,2%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.