20.000 người Hàn Quốc chết mỗi ngày nếu có chiến tranh?

(PLO) – Lầu Năm Góc ước tính khoảng 20.000 người ở Hàn Quốc sẽ bị giết chết mỗi ngày nếu chiến tranh thực sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Đài CNBC ngày 26-9 cho biết vài giờ sau khi có thông tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho phép các máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers của Mỹ bay qua phía Bắc khu vực phi quân sự ở ngoài khơi bờ biển Triều Tiên, một vị tướng trong Không quân Mỹ đã về hưu – ông Rob Givens cho hay Lầu Năm Góc ước tính khoảng 20.000 người sẽ bị giết chết mỗi ngày ở Hàn Quốc nếu chiến tranh thực sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố Washington sẽ “hủy diệt toàn bộ” Triều Tiên trong một cuộc xung đột vũ trang. Tuy nhiên theo phân tích của các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên nếu có cũng sẽ không giống như cuộc xâm lược Iraq hay Afghanistan, hoặc tương tự chiến dịch tác chiến lật đổ nhà lãnh đạo  Muammar Gaddafi ở Libya trước đây.

Triều Tiên tập trận kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (KPA) hồi tháng 4-2017. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times hôm 25-9, ông Givens khẳng định: “Nó sẽ hoàn toàn không giống với những cuộc xung đột này”.

Theo vị tướng về hưu, dự báo nội bộ của Lầu Năm Góc cho biết con số thiệt hại nhân mạng mỗi ngày ở Hàn Quốc nếu chiến tranh nổ ra ước tính là 20.000 người. Con số này không bao gồm người dân Triều Tiên – một đất nước có khoảng 27 đến 28 triệu dân.

Trong khi đó, một đô đốc Hải quân Mỹ đã về hưu cho rằng không kể đến khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân thì xác suất xảy ra một cuộc xung đột thông thường giữa Washington với Bình Nhưỡng là 50/50.

Hôm 25-9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cáo buộc Tổng thống Trump tuyên chiến, đồng thời đe dọa Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ thậm chí chúng đang bay qua không phận quốc tế.

Tuần trước, ông Ri cũng nói rằng Triều Tiên có thể sẽ kích nổ một quả bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương. Cho đến nay, Triều Tiên mới tiến hành các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất.

Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Christopher Logan nói với CNBC rằng: “Rõ ràng Triều Tiên là một đe dọa”. Ông Logan cam kết quân đội Mỹ sẽ bảo vệ cả nước Mỹ lẫn đồng minh trước mối đe dọa này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.