2 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 1,11 tỉ USD xăng dầu các loại

(PLO)- Theo Cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam tăng ở ba thị trường chính là từ các nước Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Hải quan vừa công bố số liệu tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 2 và hai tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, trong tháng 2, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 31,11 tỉ USD, giảm 6,3% so với tháng trước; có 30/45 nhóm hàng chủ lực xuất khẩu giảm so với tháng trước.

Trong đó, nhóm hàng dệt may giảm mạnh nhất là 749 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 445 triệu USD; hàng thủy sản giảm 119 triệu USD…

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu đạt 64,27 tỉ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá xuất khẩu đạt 12,54 tỉ USD, tăng 2,53 tỉ tỉ so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xuất khẩu nhóm hàng này chủ yếu là sang EU, Trung Quốc, tỉ lệ xuất khẩu đều tăng, đặc biệt thị trường Mỹ cao nhất 4,33 tỉ USD, tăng 33,7%.

Hàng dệt may trị giá xuất khẩu đạt 5,63 tỉ USD, tăng 477 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU… cũng đều tăng trưởng tốt.

xăng dầu các loại
Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ, EU... đều tăng. Ảnh: TÚ UYÊN

Về nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 2 Việt Nam nhập khẩu 32,66 tỉ USD, tăng 8,6%; có tới 39/53 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực tăng so với tháng trước.

Tính chung hai tháng đầu năm 2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 62,80 tỉ USD, tăng 15,9%; có tới 41/53 nhóm hàng nhập khẩu chính tăng và 20 nhóm hàng đạt tốc độ tăng trưởng trên 20%.

Đáng chú ý như nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhập khẩu đã vượt mốc 20 tỉ USD, đạt 20,15 tỉ USD, tăng 4,51 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại, cả nước nhập khẩu 1,52 triệu tấn trị giá 1,11 tỉ USD, tăng 2,7% về lượng nhưng giảm 8% trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lượng nhập khẩu diesel đạt 743 ngàn tấn, chiếm gần 49% lượng nhập khẩu xăng dầu các loại, tăng 21,9%. Tiếp theo là nhiên liệu bay với 347 ngàn tấn, tăng 8,8% và chiếm tỉ trọng 23%.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam tăng ở ba thị trường chính là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong khi đó, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại từ Malaysia giảm đến 73%.

Theo Cục Hải quan, hai tháng đầu năm 2025, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt 1,47 tỉ USD, thấp hơn 71% so với con số thặng dư 5,13 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ đạt 19,56 tỉ USD, tăng 16,5%. Với kết quả này, thị trường Mỹ đóng góp lớn nhất cho tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam.

Khối thị trường có đóng góp lớn thứ hai vào tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam là EU với 8,78 tỉ USD, tăng 13,6%

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.