1 phụ nữ lên mạng đặt mua sổ hồng giả để vay tiền tỉ

(PLO)- Lên mạng đặt mua sổ hồng giả để vay 1 tỉ đồng, bị cáo Lan lãnh án 15 năm tù cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, quê Thanh Hoá) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của bị cáo là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên tháng 6-2021, Nguyễn Thị Lan nảy sinh ý định đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để thế chấp vay tiền của người quen biết là ông LVT (ngụ Đồng Nai).

Lúc này, Lan lên mạng xã hội đặt mua 1 sổ hồng giả, trong đó thể hiện diện tích hơn 3.600 m2, đứng tên Lan và chồng tại thửa đất ở tỉnh Bình Dương với giá 50 triệu đồng.

mua sổ hồng giả
Bị cáo Nguyễn Thị Lan

Sau khi có sổ hồng giả, Lan liên hệ với ông T để vay 1 tỉ đồng với thoả thuận thế chấp đảm bảo. Lan sẽ ký uỷ quyền sử dụng đất cho ông T.

Cả 2 bên đến Văn phòng công chứng ở phường Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) để làm thủ tục ủy quyền.

Tại đây, người chồng của Lan (đã ly thân chờ toà xử ly hôn) không biết việc vợ dùng sổ hồng giả để lừa đảo nên đã đồng ý cùng ký thủ tục uỷ quyền sử dụng đất.

Làm thủ tục xong, T đưa cho Lan số tiền 800 triệu đồng, còn 200 triệu đồng ông T giữ lại trừ vào số tiền mà Lan mượn trước đó.

Đến thời hạn trả tiền nhưng Lan không trả được tiền nên lúc này ông T nghi ngờ đi xác minh, kiểm tra thì phát hiện sổ hồng mà Lan dùng thế chấp là giả. Nạn nhân đã làm đơn tố cáo Lan đến cơ quan công an.

Ngày 30-8-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên toà, về mặt dân sự, HĐXX xác định bị cáo Lan trước đó đã bồi thường cho bị hại số tiền 400 triệu đồng nên bị cáo tiếp tục phải trả số tiền còn lại 400 triệu đồng cho bị hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm