
Ronaldo xứng đáng được tôn trọng - Ảnh: AP
Chứng kiến màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu với CHDC Congo (hòa 1-1) ở World Cup 2026, nhiều người không khỏi hả hê, chê bai và chỉ trích siêu sao này "già, hết thời và là gánh nặng của đội".
Còn có những người tin rằng Bồ Đào Nha sẽ chơi tốt hơn nếu Ronaldo không xuất hiện trên sân. Thậm chí, nhiều CĐV còn khẳng định HLV Roberto Martinez không dám thay Ronaldo vì như vậy "Ronaldo... sẽ thay luôn HLV này".
Dễ thấy là ở tuổi ngoài 40, Ronaldo đã không còn nhanh, mạnh, thính nhạy và đầu óc cũng không còn đủ theo kịp tình huống.
Anh hệt như một siêu anh hùng đã đánh mất hết các siêu năng lực trong vũ trụ điện ảnh của Marvel.
Nhưng Ronaldo không chỉ được người ta nhớ đến bởi những bàn thắng hay các danh hiệu. Anh là biểu tượng, là hiện thân của nỗ lực và sự rèn luyện phi thường để trở thành một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá.
Ronaldo chưa bao giờ sợ những sự chỉ trích, chê bai và dè bĩu. Thậm chí những điều đó đã hun đúc cho anh quyết tâm trở thành một siêu sao của bóng đá thế giới. Khát vọng lớn nhất của Ronaldo không phải là vinh quang, mà là thách thức giới hạn và sức chịu đựng của bản thân.
Điều đó giúp Ronaldo vẫn còn ở đỉnh cao của bóng đá thế giới dù đã 41 tuổi, trong khi nhiều đồng đội cùng thời đã giải nghệ. Với một cầu thủ như Ronaldo, có rất nhiều lý do để ngừng cố gắng từ nhiều năm về trước. Nhất là khi anh đã bước lên đỉnh cao cuộc đời và sự nghiệp đá bóng.

Ronaldo luôn là trung tâm của mọi vấn đề tại Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS
Nhưng Ronaldo không chọn cách dừng lại. Anh đến chơi bóng ở Saudi Pro League và vẫn duy trì thói quen góp mặt ở tuyển Bồ Đào Nha. Khi anh được HLV Martinez triệu tập dự World Cup 2026, nhiều người xem đó là hiển nhiên.
Nhưng để có được sự hiển nhiên ở tuổi 41 không phải dễ dàng. Nhiều cầu thủ còn thi đấu ở tuổi tứ tuần nghĩ đến World Cup thôi cũng đã không dám chứ đừng nói gì đến việc tham dự.
Chúng ta có quyền chỉ trích Ronaldo tham lam, không chịu lùi bước để nhường chỗ cho những người trẻ hơn. Suy nghĩ đó không sai nhưng chưa hoàn toàn chính xác và cần phải suy xét trong bối cảnh cụ thể. Hãy nhìn xem, người trẻ nào ở tuyển Bồ Đào Nha có thể thay Ronaldo?
Gonzalo Ramos? Nhưng nếu so sánh với Ronaldo, chưa chắc gì Ramos đã hay hơn dù tiền đạo của PSG trẻ hơn. Dẫu sau Ronaldo cũng có vầng hào quang rực rỡ của siêu sao và điều đó khiến các đối thủ phải e sợ. Đây cũng là cách để Bồ Đào Nha tìm kiếm cơ hội khi đối thủ tập trung nhiều vào Ronaldo.
Vấn đề của Bồ Đào Nha không phải lúc nào cũng là Ronaldo nhưng cái tên của siêu sao này luôn bị gắn với mọi vấn đề. Rõ ràng, toàn bộ đội Bồ Đào Nha chơi tệ nhưng chỉ có mình Ronaldo hứng chịu sự chỉ trích.
Khi Bồ Đào Nha thắng và Ronaldo không ghi bàn hay kiến tạo, anh vẫn là trung tâm của những chỉ trích: ăn hôi, bảy tạ... Khi Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng, cổ động viên gọi đó là điều anh phải làm.
Với một siêu sao như Ronaldo, sự hài lòng không bao giờ có giới hạn. Những đòi hỏi, thậm chí là những đòi hỏi phi lý dành cho anh là bình thường. Nhưng Ronaldo phải chấp nhận điều đó vì anh là siêu sao bóng đá.
Và đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cũng chưa từng nghĩ đến việc phải làm ai đó hài lòng. Anh vẫn luôn là Cristiano Ronaldo, ông già 41 tuổi nhưng khát khao vẫn như ngày mới đến Man United.

Ronaldo quá già nhưng vẫn là siêu sao bóng đá - Ảnh: AP
Cứ cời cợt, chỉ trích Ronaldo đi. Bởi điều đó sẽ khiến anh trở nên mạnh mẽ. Ronaldo như một chiếc lò xo, chưa nén đủ chưa bung lên. Hãy đi hỏi cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, và các CĐV Atletico Madrid hậu quả khi xem thường Ronaldo. Sẽ không có gì lạ nếu Ronaldo lại bùng nổ tại World Cup 2026.
Trong Người nhện 2, Peter Parker từng mất hết siêu năng lực và trở thành một người bình thường. Nhưng khi đối mặt với trách nhiệm, và sự chờ đợi của người yếu thế, Người nhện đã quay trở lại với phiên bản tốt hơn.
Ronaldo cũng sẽ như vậy, và từng như vậy, "sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn". Ronaldo xứng đáng được tôn trọng vì tất cả điều đó. Hãy yêu anh ấy nhiều hơn thay vì những chỉ trích bởi thời gian được xem tượng đài của sự nỗ lực thi đấu ở World Cup không nhiều nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận