12/01/2024 11:58 GMT+7

Yemen bị tấn công: Tranh cãi trong Quốc hội Mỹ, Nga phản ứng tức thời

Đài Al Jazeera dẫn nguồn tin cho biết Nga xem hành động vũ lực ở Yemen là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn. Mỹ, Anh đã tiến hành loạt tấn công nhắm vào mục tiêu Houthi ở Yemen.

Các chiến binh Houthi mới được chiêu mộ hô vang khẩu hiệu trong buổi lễ kết thúc huấn luyện ở Sanaa, Yemen - Ảnh: REUTERS

Các chiến binh Houthi mới được chiêu mộ hô vang khẩu hiệu trong buổi lễ kết thúc huấn luyện ở Sanaa, Yemen - Ảnh: REUTERS

Mỹ, Anh đã bắn tên lửa Tomahawk vào các thành phố ở Yemen để trả đũa Houthi. Lực lượng Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn, đã tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ từ tháng 11 năm ngoái.

Đài Al Jazeera dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Matxcơva đã gửi thông điệp tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho rằng việc sử dụng vũ lực ở Yemen là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Đồng thời, Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn ngay trong ngày 12-1.

Thông tin hiện tại chưa được phía Nga chính thức xác nhận.

Hãng tin Reuters ngày 12-1 dẫn một số phản ứng trong Quốc hội Mỹ trước cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào mục tiêu Houthi ở Yemen.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell hoan nghênh các hoạt động của Mỹ và liên minh chống lại lực lượng Houthi.

"Quyết định của Tổng thống Biden về việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại lực lượng ủy nhiệm của Iran này nên làm từ lâu. Tôi hy vọng các hoạt động này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lâu dài trong cách tiếp cận của chính quyền ông Biden đối với Iran và các nước ủy nhiệm của họ", ông nói.

Cùng quan điểm, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Wicker cho rằng cuộc tấn công này đã "quá hạn" hai tháng, nhưng đây là bước đi đầu tiên tốt đẹp hướng tới việc khôi phục khả năng răn đe ở Biển Đỏ.

"Điều quan trọng là chúng tôi phải thực hiện hành động này với sự tham vấn chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo họ luôn ở bên chúng tôi khi tình hình có sự tiến triển", ông Wicker nhấn mạnh.

Các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào các quân nhân, căn cứ và tàu của Mỹ hơn 120 lần kể từ tháng 10-2023, khiến một quân nhân bị thương nặng. Đồng thời, Houthi đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào các tàu thương mại, phi quân sự của nhiều quốc gia.

Nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks cho biết ông ủng hộ các cuộc tấn công quân sự có mục tiêu và cân xứng, nhưng cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục nỗ lực ngoại giao để tránh leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Thủ lĩnh Houthi Abdel-Malik al-Houthi phát biểu trên truyền hình ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Thủ lĩnh Houthi Abdel-Malik al-Houthi phát biểu trên truyền hình ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Mặt khác, cũng có những ý kiến phản ứng gay gắt từ Quốc hội Mỹ.

"Hiến pháp rất rõ ràng: Quốc hội có thẩm quyền duy nhất cho phép quân đội tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Mọi tổng thống trước tiên phải đến Quốc hội và xin cấp phép quân sự, bất kể đảng phái nào", nghị sĩ Đảng Dân chủ Val Hoyle nói.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Pocan thì cho rằng Mỹ "không thể mạo hiểm vướng vào một cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ nữa" mà không có sự cho phép của Quốc hội.

"Nhà Trắng phải làm việc với Quốc hội trước khi tiếp tục các cuộc không kích ở Yemen", ông Pocan nói.

Yemen hứng tên lửa Tomahawk, thủ lĩnh Houthi đe dọa đáp trả mạnh hơnYemen hứng tên lửa Tomahawk, thủ lĩnh Houthi đe dọa đáp trả mạnh hơn

Thủ lĩnh phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn không những đe dọa đáp trả Mỹ và Anh sau khi hai nước này tập kích vào Yemen mà còn tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên