11/01/2024 07:40 GMT+7

Tin tức thế giới 11-1: Houthi chỉ trích nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ; Đối thủ ông Trump rút lui

Houthi lên tiếng sau nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Biển Đỏ; quan chức Mỹ - Trung gặp nhau bàn về Biển Đông và Đài Loan; đối thủ của ông Trump rút lui... là những tin tức đáng chú ý ngày 11-1.

Tàu chở hàng Galaxy Leader bị các xuồng của Houthi bám sát trên Biển Đỏ - Ảnh: REUTERS

Tàu chở hàng Galaxy Leader bị các xuồng của Houthi bám sát trên Biển Đỏ - Ảnh: REUTERS

* Houthi chỉ trích nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Ngày 10-1, phát ngôn viên của tổ chức Houthi ở Yemen Mohammed Abdul Salam khẳng định nghị quyết Liên Hiệp Quốc về giao thông hàng hải ở Biển Đỏ là "một trò chơi chính trị".

Trong thời gian qua, Houthi đã tấn công một số tàu hàng di chuyển trên Biển Đỏ, khu vực đi lại của 12% thương mại toàn cầu và 30% lưu lượng container. Houthi hành động nhằm thể hiện sự phản đối dành cho Israel, quốc gia đang có cuộc chiến với tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine. Phía Houthi khẳng định Mỹ mới là bên vi phạm luật pháp quốc tế, theo Reuters.

Trước đó, trong ngày 10-1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu tổ chức Hồi giáo Houthi ở Yemen lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Được biết Nga, Trung Quốc, Mozambique và Algeria là những bên bỏ phiếu trắng, trong khi 11 quốc gia thành viên bỏ phiếu thuận.

* Các chuyến hàng y tế cứu trợ của WHO đến Gaza liên tục bị hủy bỏ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hủy một chuyến chở hàng y tế cứu trợ được lên kế hoạch đến Dải Gaza vào ngày 10-1 với những lo ngại về các vấn đề an ninh. Đây là lần thứ 6 WHO phải hủy kế hoạch cứu trợ Gaza chỉ trong 2 tuần qua.

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, kế hoạch vận chuyển hàng cứu trợ bị hủy vì các đề nghị cấp phép cho đoàn cứu trợ của cơ quan này đến Gaza không được chấp thuận, cũng như không nhận được những đảm bảo an ninh.

* Đối thủ của ông Trump bỏ tranh cử

Ứng viên tranh cử Đảng Cộng hòa Chris Christie đã chấm dứt chiến dịch 2024 vào hôm 10-1, không tiếp tục tham gia bầu cử sơ bộ.

Chính trị gia này chính thức bỏ cuộc sau khi không thể thu hút đủ sự ủng hộ của cử tri cho tham vọng giành suất đại diện bên phía Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Ứng viên tranh cử Đảng Cộng hòa Chris Christie - Ảnh: REUTERS

Ứng viên tranh cử Đảng Cộng hòa Chris Christie - Ảnh: REUTERS

Ông Christie là người chỉ trích chính sách và cá nhân cựu tổng thống Donald Trump, người vốn được xem là ứng viên sáng giá nhất đại diện cho Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử năm nay.

Quyết định rút lui của ông Christie được đưa ra chỉ vài ngày trước lúc Đảng Cộng hòa khởi động bầu cử trong sự kiện bỏ phiếu dạng họp kín ở tiểu bang Iowa. Theo Reuters, ông Christie chỉ giành được 2% sự ủng hộ bên phía cử tri Cộng hòa trên toàn quốc. Con số này thực chất chỉ ngang bằng cựu dân biểu Liz Cheney, người chưa từng công bố tranh cử.

* Quan chức Mỹ - Trung gặp nhau, bàn về Biển Đông và Đài Loan

Hôm 10-1, ông Jon Finer, quan chức hàng đầu của Nhà Trắng, đã gặp một quan chức cấp cao Trung Quốc, nơi hai bên thảo luận về tình hình Biển Đông và Đài Loan.

Ông Finer, hiện là phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đã gặp gỡ ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc gặp này là một phần trong các nỗ lực duy trì liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc, theo sự nhất trí đạt được từ lần Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái.

Theo thông báo của Nhà Trắng, ông Finer và ông Lưu đã có những thảo luận "thẳng thắn và mang tính xây dựng" ở Washington.

* Đức sẽ giao tên lửa IRIS-T cho Saudi Arabia

Hôm 10-1, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết nước này đã cấp phép chuyển giao 150 tên lửa không đối không IRIS-T cho Saudi Arabia. Tên lửa IRIS-T do Công ty Diehl của Đức sản xuất, sẽ được trang bị cho các máy bay Eurofighter của Saudi Arabia.

Đây là động thái nối lại hoạt động xuất khẩu vũ khí Đức cho Saudi Arabia, sau thời gian bị cấm vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018. Hiện nay Anh cũng có kế hoạch bán máy bay Eurofighter cho Saudi Arabia, và Đức cũng khẳng định không phản đối việc này.

* Ukraine tố tên lửa Nga bắn trúng khách sạn ở Kharkov

Ngày 11-1, chính quyền thành phố Kharkov ở Ukraine khẳng định tên lửa Nga đã tấn công một khách sạn trung tâm khiến 11 người bị thương.

Trên Telegram, thống đốc Kharkov Oleh Synehubov cho biết cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 10h30 tối 10-1 theo giờ địa phương, bao gồm tên lửa S-300.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang sắp tròn hai năm kể từ lúc Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2-2022. Ukraine không ít lần tố cáo Nga tấn công trúng các cơ sở vật chất và nhà dân.

* Mỹ sẽ cử phái đoàn tới Đài Loan sau bầu cử

Nhà Trắng lên kế hoạch đưa một phái đoàn không chính thức tới Đài Loan sau khi vùng lãnh thổ này tổ chức bầu cử lãnh đạo, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.

Người lính già

Các cựu chiến binh Cuba tham gia buổi diễu hành kỷ niệm 65 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro cùng đoàn quân cách mạng tiến vào thủ đô Havana (8-1-1959) và lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista - Ảnh: Adalberto Roque/AFP

Các cựu chiến binh Cuba tham gia buổi diễu hành kỷ niệm 65 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro cùng đoàn quân cách mạng tiến vào thủ đô Havana (8-1-1959) và lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista - Ảnh: Adalberto Roque/AFP

Ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử, Ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử, 'thề' sẽ giành chiến thắng

Ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử đầu năm mới tại bang Iowa, thề sẽ giành chiến thắng “lần thứ ba” và chê trách sự yếu kém của ông Biden trên nhiều vấn đề quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên