17/09/2023 06:37 GMT+7

Tin tức thế giới 17-9: Nga - Triều Tiên bàn hợp tác quân sự; Máy bay quân sự rơi ở Ý

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bàn hợp tác quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu; Thêm tàu cập cảng Ukraine để vận chuyển ngũ cốc; Máy bay quân sự rơi ở Ý khiến bé gái 5 tuổi thiệt mạng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 17-9.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Vladivostok, ngày 16-9 - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Vladivostok, ngày 16-9 - Ảnh: KCNA

Nga - Triều bàn hợp tác quân sự

Ngày 17-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Trong chuyến thăm Nga, ông Kim đã thị sát máy bay ném bom chiến lược, tên lửa siêu thanh và tàu chiến.

KCNA đưa tin ông Kim và ông Shoigu "đã trao đổi ý kiến mang tính xây dựng về vấn đề thực tế nảy sinh trong việc tăng cường phối hợp chiến lược, hợp tác và trao đổi giữa các lực lượng vũ trang hai nước, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh".

Ông Kim cũng thị sát Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, được trang bị tàu ngầm hạt nhân chiến lược cùng các tàu quân sự khác. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi hạm đội này vì những đóng góp cho hòa bình khu vực.

Nga - Ukraine tranh giành kiểm soát làng Andriivka

Ngôi làng Andriivka nằm gần thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Kiev tái khẳng định quyền kiểm soát đối với ngôi làng, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Seigei Shoigu bác bỏ.

Tư lệnh lực lượng Ukraine đã đăng một đoạn video có nội dung ghi lại việc chiếm giữ Andriivka. Một phát ngôn viên quân sự cho biết quân đội Ukraine đang tiến vào cả phía đông và phía nam - hai chiến trường chính của cuộc phản công.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ vẫn đang nắm giữ ít nhất hai ngôi làng quan trọng ở phía Nam Bakhmut là Klishchiivka và Andriivka.

Cũng theo báo cáo, trong tuần qua, Nga đã đẩy lủi 16 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực này, khiến 1.700 binh sĩ Kiev thiệt mạng, cùng với 16 xe tăng bị tiêu diệt.

Hai tàu cập cảng Ukraine để lấy ngũ cốc

Ukraine cho biết hai tàu chở hàng đã cập bến ngày 16-9. Đây là những tàu đầu tiên sử dụng hành lang tạm thời để đi vào các cảng Biển Đen và mang ngũ cốc cho thị trường châu Phi và châu Á.

Tháng trước, Ukraine đã công bố một "hành lang nhân đạo" ở Biển Đen để giải phóng các tàu bị mắc kẹt trong các cảng của nước này. Cho đến nay, 5 tàu đã rời cảng Odessa nhờ sử dụng hành lang ôm lấy bờ biển phía Tây Biển Đen gần Romania và Bulgaria.

Phó thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết trước đó họ dự kiến sẽ vận chuyển gần 20.000 tấn lúa mì đến châu Phi và châu Á, cụ thể là Ai Cập và Israel.

Một quan chức Liên Hiệp Quốc đề nghị không nêu tên cho biết: "Mặc dù Liên Hiệp Quốc không tham gia vào việc di chuyển những con tàu đó, nhưng chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm nối lại thương mại bình thường, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm quan trọng giúp cung cấp và ổn định thị trường thực phẩm toàn cầu".

Việc chở ngũ cốc lần này là một phép thử về khả năng của Ukraine trong việc mở lại các tuyến đường vận chuyển, vào thời điểm Nga đang cố gắng tái áp đặt lệnh phong tỏa sau khi từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa thường xuyên vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Bé gái 5 tuổi thiệt mạng do máy bay quân sự rơi ở Ý

Ngày 16-9, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cho biết một máy bay phản lực quân sự của Ý đã bị rơi trong một cuộc tập trận ở Turin, đâm vào một chiếc ô tô chở cả gia đình đang đi du lịch và khiến một bé gái 5 tuổi thiệt mạng.

Hãng thông tấn Ý AGI đưa tin anh trai 9 tuổi của bé gái bị thương nặng, trong khi cha mẹ và phi công lái máy bay không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Phó thủ tướng Matteo Salvini cho biết trên X (Twitter) rằng phi công đã thoát ra khỏi máy bay bằng cách nhảy dù.

Tai nạn máy bay Brazil khiến 14 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Barcelos ngày 16-9, khiến 14 người thiệt mạng.

Hãng hàng không Manaus Aerotaxi xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn và họ đang điều tra nguyên nhân.

Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản

Đài NHK của Nhật Bản cho hay chiếc máy bay quân sự Osprey V-22 của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay dân sự ở thành phố Oita.

Chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống sân bay 15 phút sau khi đưa ra yêu cầu hạ cánh và nguyên nhân của việc phải hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa được xác định.

Osprey là loại máy bay quân sự cánh lật đa nhiệm của Mỹ, vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể bay lên không trung như máy bay động cơ cánh quạt thông thường với đường băng ngắn.

Nỗi buồn sau thảm họa

Trận động đất mạnh 6,8 độ ở Morocco ngày 8-9 đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng, nhiều khu vực bị san bằng - Ảnh: AFP

Trận động đất mạnh 6,8 độ ở Morocco ngày 8-9 đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng, nhiều khu vực bị san bằng - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 16-9: Ông Biden sẽ tiếp ông Zelensky; Đại sứ Pháp bị bắt làm con tinTin tức thế giới 16-9: Ông Biden sẽ tiếp ông Zelensky; Đại sứ Pháp bị bắt làm con tin

Tổng thống Mỹ chuẩn bị gặp tổng thống Ukraine; Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 100.000 quả đạn pháo/tháng vào năm 2025; Đại sứ Pháp ở Niger bị quân đội bắt làm con tin... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 16-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên