19/04/2023 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4

Một số tin tức đáng chú ý: Giá trị xuất khẩu cao su giảm mạnh; Giá heo nhích lên, nhiều nơi 53.000 đồng/kg; Cuộc đua giành thị phần xe máy điện; Thu phí sử dụng vỉa hè ở TP.HCM ra sao?

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 1.

Khai thác mủ cao su tự nhiên tại Đông Nam Bộ - Ảnh: N.TRÍ

Giá trị xuất khẩu cao su giảm mạnh

Theo tin tức số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 3-2023, Việt Nam xuất khẩu được 115,9 nghìn tấn cao su, trị giá 163,92 triệu USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt 381,78 nghìn tấn, trị giá 531,3 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường xuất khẩu, tháng 3-2023, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 74,9% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước với 86,81 nghìn tấn.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.381 USD/tấn. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất sang Trung Quốc 292,61 nghìn tấn cao su, trị giá 397 triệu USD, tăng 4,4% về lượng, nhưng giảm 17,8% về trị giá so với cùng kỳ 2022.

Ngoài Trung Quốc, trong 3 tháng đầu, xuất khẩu cao su sang phần lớn các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cuộc đua giành thị phần xe máy điện

Trên thị trường, hàng loạt mẫu mã với nhiều thương hiệu xe máy điện tung ra, mức giá trải dài ở các phân khúc, tương ứng với các tốc độ vận hành khác nhau như 30km/h, 40km/h, 50km/h, 70km/h và thậm chí 90-100km/h để phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Giá bán xe máy điện cũng khá phong phú, khoảng 20-70 triệu đồng/chiếc. VinFast đã có đầy đủ phân khúc giá như Tempest, Impest, Ludo với giá 12,9-22 triệu đồng/chiếc. 

Hay như  FelizS, Feliz, KlaraS, Klara A2 với giá 24,9 - 39,9 triệu đồng… Các hãng khác như DatBike, Pega, Yamaha, SYM, Honda cũng nhập cuộc đua bán xe máy điện với giá từ 25 - 60 triệu đồng/chiếc.

Việt Nam có 100 triệu dân nhưng sức tiêu thụ xe 2 bánh cao thứ 4 thế giới. 

Sự chuyển đổi của thị trường 56 triệu xe máy chạy xăng sang xe máy điện sẽ mang đến những cơ hội rất lớn và cả thách thức cho các nhà sản xuất, các đơn vị kinh doanh. Xu thế sử dụng xe điện thay thế xe chạy xăng là tất yếu, phù hợp với định hướng, cơ chế của Chính phủ. 

Giá heo nhích lên, nhiều nơi 53.000 đồng/kg

Tin tức từ nhiều hộ nuôi, giá heo hơi ngày 18-4 tiếp tục nhích lên ở nhiều vùng miền, nơi tăng cao nhất đến 2.000 đồng/kg so với vài ngày trước đó.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi ở Bắc Giang, Thái Nguyên và Hà Nội, Hưng Yên... đạt 52.000 - 53.000 đồng/kg, tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 3.

Giá heo khởi sắc nhưng nhiều người nuôi vẫn đang thua lỗ - Ảnh: N.TRÍ

Cùng mức tăng 1.000 đồng, giá heo tại Phú Thọ và Tuyên Quang lên 51.000 đồng/kg. Các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam duy trì mức trên dưới 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, heo hơi tại nhiều tỉnh thành như Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk... lên mức 50.000 - 52.000 đồng/kg, tăng 1.000 - 2.000 đồng.

Trong khi đó, hầu hết các tỉnh miền Nam tăng đều, mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy địa phương. Theo đó, giá trần 53.000 đồng/kg ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau; giá sàn 50.000 đồng/kg tại Long An.

Theo người chăn nuôi, giá heo hơi có dấu hiệu khởi sắc trong khoảng gần 2 tuần qua nhờ thị trường tiêu thụ tốt hơn, và một số doanh nghiệp cho tăng giá bán.

Cụ thể, Công ty CP Việt Nam tăng giá bán heo thịt 2.000 đồng lên 56.500 đồng/kg. Tuy giá tăng, nhưng với giá thành chăn nuôi phổ biến 54.000 - 57.000 đồng/kg, hầu hết các hộ nuôi vẫn đang thua lỗ.

Trong khi đó, theo nhiều doanh nghiệp, giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm, hiện ở mức khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg.

TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4, 1-5

Tin tức từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa cho biết sẽ điều chỉnh tăng, giảm chuyến xe buýt để phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4, 1-5 sắp tới.

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 5.

Xe buýt giờ cao điểm ở TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trung tâm chia các tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM thành các nhóm tuyến cần điều chỉnh.

Trong đó, nhóm 1 tăng số chuyến xe trên ngày do lượng khách đi được dự báo tăng gồm tuyến xe buýt số 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh) sẽ tăng 12 chuyến và tuyến xe buýt số 90 (phà Bình Khánh - Cần Thạnh) sẽ tăng 14 chuyến/ngày. Tổng số chuyến tăng trong 5 ngày là 130 chuyến.

Nhóm hai là nhóm xe buýt cần giảm sản lượng gồm tuyến xe buýt số 1, 4, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 36, 43, 45, 53, 59, 65, 68, 69, 72, 102, 104, 110 và 148... có sản lượng hành khách tham gia đi lại vào các ngày lễ giảm sâu. Trung tâm điều chỉnh giảm 3.238 chuyến của 21 tuyến xe buýt có trợ giá.

Nhóm ba là nhóm tuyến ngưng hoạt động do dịp lễ học sinh - sinh viên ít đi lại. Các tuyến xe buýt số 50, 52 sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Cụ thể, từ ngày 29-4 đến ngày 3-5 giảm 780 chuyến.

Ngoài ra, nhiều tuyến xe buýt khác kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức)... cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tế nhất.

Tăng cường quản lý trật tự đô thị, lòng lề đường

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức các đợt ra quân quản lý trật tự đô thị lòng lề đường và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 7.

Tình trạng giữ xe trên vỉa hè gây mất mỹ quan, trật tự đô thị TP.HCM - Ảnh: LƯU DUYÊN

Cụ thể, tăng cường công tác quản lý trật tự tại các tuyến đường trọng điểm, nhất là các tuyến đường quanh sân bay, cảng, bến phà, ga đường sắt, bến xe, trạm dừng, điểm đón, trả khách, chợ, trường học, bệnh viện, các khu vực vui chơi giải trí, tham quan có đông người nước ngoài...

Tăng cường quản lý người lang thang cơ nhỡ, người ăn xin, ngủ vỉa hè tại các địa bàn.

Đồng thời, duy trì và thực hiện hiệu quả hơn nữa các mô hình hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng và quản lý tốt hệ thống nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân, du khách. Với nhiều hình thức đầu tư đa dạng tại các vị trí sinh hoạt cộng đồng như công viên, địa điểm du lịch, bến xe,...

Thu phí sử dụng vỉa hè ở TP.HCM ra sao?

Tuần này TP.HCM sẽ nghe các đơn vị báo cáo về Đề án thu phí sử dụng vỉa hè đã triển khai vào tháng 2 năm nay.

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 8.

Vỉa hè đường Minh Phụng (quận 6) bị lấn chiếm toàn bộ, phần đường xe chạy cũng bị chiếm dụng - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp danh mục các tuyến đường có lòng đường, vỉa hè đủ điều kiện tổ chức hoạt động ngoài mục đích giao thông.

Cùng với đó, sở này cũng gửi thông tin để các quận huyện rà soát và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh.

Theo nhận định, việc quản lý vỉa hè, lòng đường đang là vấn đề nóng. Đề án nếu triển khai tốt có thể giúp TP phát triển được kinh tế đường phố, chỉnh trang, sắp xếp đô thị hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng góp ý cho sở cần chú ý phần vỉa hè thuần túy vẫn là nơi đi bộ của người dân. Do đó phải đảm bảo lối đi bộ thoải mái cho họ.

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 9.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 19-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 10.

Tin tức thời tiết ngày 19-4

Tin tức sáng 19-4: TP.HCM giảm hơn 3.000 chuyến xe buýt dịp lễ 30-4 - Ảnh 11.

Vượt ngàn - Ảnh: LÝ HOÀNG LONG

Tin tức sáng 15-4: Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; COVID-19 vọt lên 780 caTin tức sáng 15-4: Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; COVID-19 vọt lên 780 ca

Một số tin tức đáng chú ý: Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023; Triển lãm nguồn cung ứng quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam; Số mắc COVID-19 tăng lên 780 ca...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên