18/01/2023 14:08 GMT+7

Thị trường bất động sản Trung Quốc giảm 5,1% trong năm 2022

Số liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 18-1 cho thấy thị trường bất động sản trong năm 2022 đã giảm 5,1% so với một năm trước đó.

Thị trường bất động sản Trung Quốc giảm 5,1% trong năm 2022 - Ảnh 1.

Khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc trầm trọng hơn trong năm nay, nhiều người mua nhà đồng loạt ngừng thanh toán các khoản vay thế chấp ngân hàng do các dự án chậm tiến độ - Ảnh: REUTERS

Theo NBS, riêng trong quý 4-2022, thị trường bất động sản Trung Quốc đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước đó, sau khi giảm 4,2% trong quý 3-2022. Con số được cho gây thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách để vực dậy lĩnh vực có nguy cơ tiếp tục trì trệ trong năm nay. 

NBS cho biết thêm đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc trong năm ngoái cũng thấp hơn năm 2021 khoảng 10%, ghi nhận sự sụt giảm lần đầu tiên kể từ khi số liệu này được thống kê năm 1999 và doanh số bán bất động sản giảm mạnh nhất kể từ năm 1992. 

Các số liệu này cho thấy lĩnh vực bất động sản là một trong những lực cản lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc trong năm ngoái. 

Nền kinh tế Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 3,0% trong năm 2022. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này trong 40 năm qua, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như các tác động từ khủng hoảng thị trường bất động sản. 

Phát biểu ngày 17-1 tại sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 53 tại Davos (Thụy Sĩ), Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) nhấn mạnh Trung Quốc sẽ hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất động sản vì lĩnh vực này vẫn là một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế.

'Ông khổng lồ' bất động sản Trung Quốc Evergrande nợ 300 tỉ USD bán khu đất 1 tỉ USD

TTO - 'Ông khổng lồ' trong ngành bất động sản Trung Quốc Evergrande (tên gọi khác là Hằng Đại) đã bán khu đất ở phía nam Thâm Quyến với giá 1 tỉ USD để tiếp tục tồn tại. Evergrande đang phải ôm quả bom nợ lên đến 300 tỉ USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên