14/03/2014 10:02 GMT+7

Nỗ lực ngoại giao cuối cùng trước cuộc trưng cầu dân ý Crimea

NGUYỆT PHƯƠNG - TRƯỜNG SƠN
NGUYỆT PHƯƠNG - TRƯỜNG SƠN

TTO - Khi cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea sắp diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nỗ lực đàm phán vào phút cuối với Nga. Nhưng Nga không tỏ dấu hiệu muốn lùi bước.

tj8SUoot.jpgPhóng to
Hai phe ủng hộ và chống đối Nga đụng độ ở Donetsk - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, hôm nay 14-3 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đàm phán với Ngoại trưởng Sergei Lavrov để ngăn chặn việc Crimea sáp nhập vào Nga. Ông Kerry cho biết Ukraine có thể sẽ cho phép Crimea được trưng cầu dân ý về quyền tự quyết tương tự như mô hình Scotland và Anh.

Xuất hiện tại Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA), Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng khẳng định muốn đàm phán với Nga và không muốn chiến tranh. Ông kêu gọi Matxcơva rút quân ra khỏi Crimea. “Chúng tôi không muốn có bất kỳ hành vi gây hấn quân sự nào” - ông Yatsenyuk nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ nhượng bộ. Theo Reuters, hôm qua Nga đã mở cuộc tập trận mới ở khu vực gần biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 8.500 binh sĩ đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của xe tăng và các khẩu đội pháo. Ngoài ra khoảng 4.000 lính dù Nga cũng đang tập trận tại vùng Rostov thuộc miền trung Nga. Đây là cuộc tập trận thứ hai của quân đội Nga kể từ cuộc khủng hoảng Crimea nổ ra.

Mới đây, các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang xem xét đề nghị hỗ trợ vũ khí và quân sự Ukraine. Phía Kiev mong muốn Washington hỗ trợ cả thông tin tình báo lẫn vũ khí và đạn dược. “Chúng tôi đang xem xét các đề xuất họ đưa ra” - một quan chức Mỹ cho biết.

Lãnh đạo người Tatar ở Crimea Mustafa Dzhemilev cũng vừa kêu gọi NATO can thiệp quân sự vào Crimea để ngăn chặn “một cuộc thảm sát”. “Nếu các biện pháp trừng phạt không có hiệu quả, NATO cần can thiệp vào như Kosovo” - ông Dzhemilev kêu gọi.

Ông Dzhemilev cảnh báo sau cuộc trưng cầu dân ý, có thể lực lượng thân Nga ở Crimea sẽ “mở cuộc thảm sát” (người Tatar có hằn thù sâu sắc với Nga). Ông cũng kêu gọi người Tatar ở Crimea tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý ngày 16-3. Dù vậy, trước đó các nhà lãnh đạo phương Tây đã bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Crimea.

Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, các cuộc biểu tình ủng hộ và chống Nga tiếp tục bùng lên ở thành phố Donetsk. Theo AFP, một thanh niên 22 tuổi đã thiệt mạng khi hai phe biểu tình đụng độ nhau dữ dội tại Donetsk.

Xét nghiệm cho thấy nạn nhân đã bị đâm chết. Ngoài ra còn có 16 người khác bị thương.

Thượng viện Mỹ hoãn thông qua gói cứu trợ Ukraine

Trong khi đó, thượng viện Mỹ đã không thể biểu quyết thông qua dự luật cứu trợ kinh tế cho Ukraine hôm 13-3 (giờ Mỹ) như dự kiến do vấp phải tranh cãi lưỡng đảng về một trong các điều khoản của dự luật này.

l0j8FxU3.jpgPhóng to
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và Tổng thống Mỹ Obama tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng - Ảnh: Reuters

Dự luật trên vừa được Ủy ban đối ngoại Thượng viện thông qua hôm 12-3, bao gồm việc cam kết cho Ukraine vay nợ, gói cứu trợ kinh tế cho Chính phủ Kiev mới, các biện pháp trừng phạt Nga và kế hoạch cải tổ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tuy nhiên, theo Reuters sáng nay 14-3, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã phản đối gộp chung việc cải cách IMF vào dự luật trên. Điều này sẽ khiến thượng viện chỉ có thể biểu quyết thông qua dự luật sớm nhất là cuối tháng này. Cụ thể, thượng viện sẽ phải chờ đến ngày 24-3 khi quốc hội hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 14-3.

Khi đó, Thượng viện Mỹ rất có thể cũng sẽ thông qua dự luật trên, song gói cứu trợ này sẽ không được ký thành luật trừ khi cũng được hạ viện (nơi phe Cộng hòa chiếm đa số) thông qua.

Chủ tịch hạ viện John Boehner đã thúc giục thượng viện thông qua dự luật cứu trợ “phiên bản hạ viện”: viện trợ 1 tỉ USD cho Ukraine nhưng không bao gồm các đề xuất khác như thượng viện, đặc biệt là các cải cách dành cho IMF - theo Reuters.

“Tiền bạc của IMF chẳng liên quan gì đến Ukraine” - Reuters dẫn lời ông Boehner nói tại cuộc họp báo sáng 13-3 (giờ địa phương).

Chính quyền Tổng thống Obama mong muốn thúc đẩy cải cách IMF, song nhiều nghị sĩ Cộng hòa than phiền điều này sẽ gây tốn kém và giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại tổ chức này.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nga chào đón CrimeaCrimea và hạm đội Biển Đen, lợi ích cốt lõi của NgaLính Nga tràn vào căn cứ quân sự Ukraine ở SevastopolCăng thẳng leo thang, phương Tây chần chừ cấm vậnNga dọa trừng phạt tương xứng với Mỹ và châu Âu

NGUYỆT PHƯƠNG - TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên