02/08/2019 13:14 GMT+7

Nhật đưa Hàn Quốc khỏi 'danh sách trắng' hưởng ưu đãi xuất khẩu

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong bối cảnh căng thẳng chưa hạ nhiệt giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Tokyo lại vừa quyết định loại Hàn Quốc khỏi 'danh sách trắng', bao gồm những quốc gia được hưởng ưu đãi trong đơn giản thủ tục xuất khẩu.

Nhật đưa Hàn Quốc khỏi danh sách trắng hưởng ưu đãi xuất khẩu - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung Wha tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 2-8, nội các của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo đã quyết định loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" những địa chỉ xuất khẩu tin cậy của Nhật Bản.

Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 28-8. Theo đó, Hàn Quốc sẽ không còn được hưởng những lợi ích liên quan như các chính sách kiểm soát được nới lỏng với hàng xuất khẩu của Nhật.

Trước đó, Hàn Quốc đã hối thúc Nhật Bản không nên ra quyết định này, cho rằng nó sẽ gây các hậu quả nghiêm trọng và có thể sẽ kích hoạt cả những thay đổi, cân nhắc lại của Seoul về vấn đề hợp tác an ninh.

Phát biểu trước báo giới hôm nay (2-8), Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết Nhật không có ý để động thái này ảnh hưởng tới mối quan hệ với Hàn Quốc.

Tokyo cũng đã giải thích kỹ vấn đề này với Mỹ và các nước liên quan về những sửa đổi điều luật trong việc quản lý hàng xuất đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, bà Ko Min Jung, cho rằng quyết định của Nhật Bản trong việc này "rất đáng tiếc". Bà Ko cũng nói chính phủ Hàn Quốc sẽ có quan điểm nghiêm khắc về vấn đề mà Seoul cho là những động thái không công bằng với họ.

Giới chức Nhật Bản cho rằng những thay đổi này sẽ không gây ảnh hưởng về lâu dài với hàng xuất khẩu hợp pháp. Tuy nhiên Seoul lại cho rằng nó sẽ kéo theo những hậu quả lớn với nền kinh tế vốn cũng đang gặp nhiều khó khăn của họ.

Ngay sau khi Nhật Bản công bố quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách điểm đến xuất khẩu tin cậy, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã triệu tập khẩn cuộc họp nội các.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Lee Ju Yeol cũng đã lên lịch họp với ông Moon Jae In trong hôm nay để đánh giá, thảo luận về tác động từ quyết định của Nhật.

Quyết định mới nhất của Nhật dự kiến ảnh hưởng tới khoảng hơn 900 mặt hàng, trong đó có vật liệu xây dựng, hóa chất và các thành phần công nghệ.

Phần lớn trong số 20 mặt hàng hàng đầu mà ngành công nghiệp công nghệ Hàn Quốc rất cần hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào các nhà cung cấp Nhật Bản. Trong đó có thép vụn, thiết bị y tế, nhựa và một số sản phẩm hóa chất...

Samsung giảm một nửa lợi nhuận vì thương chiến Nhật - Hàn Samsung giảm một nửa lợi nhuận vì thương chiến Nhật - Hàn

TTO - Căng thẳng thương mại leo thang giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy lợi nhuận quý II-2019 của Samsung Electronics xuống hơn một nửa.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên