07/05/2023 18:11 GMT+7

Ngày 7-5, ca COVID-19 tiếp tục giảm mạnh

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.952 ca COVID-19 mới, giảm hơn 800 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 75 ca nặng, không ghi nhận ca tử vong.

Ngày 7-5, ca COVID-19 tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1.

Biểu đồ theo dõi ca mắc COVID-19 theo ngày của Bộ Y tế - Ảnh: BYT

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 7-5 có 1.952 ca mắc COVID-19 mới, có 75 ca nặng. Như vậy số ca COVID-19 mới trong hai ngày liên tiếp đều giảm mạnh, ngày 6-5 giảm gần 600 ca và hôm nay giảm hơn 800 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.575.883 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.963 ca nhiễm).

Trong ngày có 738 ca được công bố khỏi bệnh, không ghi nhận ca tử vong. Tính đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26/231 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong ngày 6-5 có 278 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.272.067 liều.

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19. Các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng và là căn cứ để các quốc gia có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hơn.

Theo ông Trần Đắc Phu - nguyên cục trường Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), công bố của WHO sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước.

"Dịch bệnh có tính chất đại dịch thì tình hình và nguy cơ dịch trên thế giới có liên quan nhiều đến Việt Nam và ngược lại. Vì vậy, khi thế giới đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19, Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để xem xét công bố cấp quốc gia", ông Phu nhận định.

Phòng bệnh mùa nắng nóng

Bên cạnh phòng chống dịch COVID-19, bác sĩ Thân Mạnh Hùng - phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - khuyến cáo thời điểm nắng nóng là điều kiện thuận lợi để bùng phát những bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản,...

Để phòng tránh những bệnh này, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường nơi sinh sống, tiêu diệt muỗi, bọ gậy để phòng sốt xuất huyết. Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Khi phát hiện người có biểu hiện bệnh cần đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị và cách ly khi cần.

Bên cạnh đó, những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời, nơi có nhiệt độ cao trong những ngày nắng nóng cần chú ý che chắn, bổ sung nước, điện giải, nghỉ ngơi trong bóng râm để tránh bị sốc nhiệt, say nắng.

COVID-19 hết khẩn cấp, sống chung ra sao?COVID-19 hết khẩn cấp, sống chung ra sao?

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19, đồng nghĩa việc thế giới chuyển sang sống chung với dịch sau hơn ba năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên