21/04/2023 11:31 GMT+7

Ngăn thuốc lá điện tử tấn công học trò: Luật đã có, ai xử phạt?

'Phạt thật nặng hành vi bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên', 'Cần có lực lượng xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng, chứ không nói suông nữa'… Đó là những giải pháp bạn đọc Tuổi Trẻ Online đưa ra để ngăn thuốc lá điện tử 'tấn công' học trò.

Loạt bài điều tra của Tuổi Trẻ cho thấy hiện rất dễ bắt gặp hình ảnh những học sinh khoác trên mình áo trắng học trò vô tư hút thuốc lá điện tử, nhả khói phì phèo ở các cổng trường học, hàng quán, điểm vui chơi, thậm chí khi đứng chờ đèn đỏ...

Giật mình hơn khi một trường tiểu học tại TP.HCM vừa phát hiện có học sinh lớp 4 hút thuốc lá điện tử. Trong giờ ra chơi, học sinh này lấy thuốc lá ra hút thì bị bạn bè phát hiện và cô giáo biết. Qua trò chuyện, cô giáo biết được học sinh này đã mua thuốc lá điện tử ở một con hẻm cạnh trường và em biết đến thuốc lá điện tử vì... xem trên Facebook.

Video: Thuốc lá điện tử 'tấn công' học trò

Học theo mạng xã hội hút thuốc lá điện tử

Bạn đọc AnhBui thông tin: "Học sinh bán cho nhau đấy… Còn các em lấy hàng ở đâu thì chắc phụ huynh không thể không biết. Lớp con tôi đã có rồi, mới chỉ lớp 5 thôi".

"Có những người xấu đem cả thuốc lá điện tử vào trường tiểu học, mời các con hút, dụ dỗ hút các mùi vị rất ngon. Trẻ tiểu học chưa hiểu biết hết, rất dễ bị rủ rê cùng hút" - bạn đọc Mỹ Chi báo động mối nguy hiểm.

Còn bạn đọc Thanh Hiếu kể: "Tôi U40 không hút thuốc, vô quán cà phê thấy mấy cháu học sinh ngồi phì phà khói thuốc nhìn rất chướng mắt. Về nhà thấy trong xóm có cô bé mới học lớp 10 đã xăm đầy cẳng chân, tay cầm thuốc lá điện tử ra vẻ rất đàn chị... Một bộ phận giới trẻ học đòi theo mạng xã hội những thói xấu nguy hại".

Theo bạn đọc Nguyen Dat, trẻ mới lớn thích tìm tòi và khẳng định cái tôi, trong khi mạng xã hội lại tha hồ mời gọi mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử nên học sinh dễ bị lôi kéo.

Tình trạng thuốc lá điện tử được bán vô tội vạ trên mạng xã hội khiến bạn đọc Trường bức xúc: "Thuốc lá điện tử bán tràn lan trên mạng có thấy cấm gì đâu. Nhiều vụ học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc đó nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa làm gì quyết liệt".

Cần biện pháp mạnh

Góp ý kiến với ngành giáo dục trong việc chung tay ngăn chặn thuốc lá điện tử "tấn công" học sinh, bạn đọc Trung Hiếu đề xuất "lập các đoàn kiểm tra bất chợt hàng quán gần các trường học. 

Nếu phát hiện học sinh tụ tập hút thuốc lá sẽ lập biên bản tại chỗ, thông báo cho nhà trường, phụ huynh học sinh biết để có biện pháp răn đe".

Luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định không cho phép người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Điều 29 nghị định 117/2020 ngày 28-9-2020 quy định các vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng nêu rõ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá.

Theo nhiều bạn đọc, cần thêm các biện pháp xử phạt mạnh tay với những người bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên.

Đề xuất của bạn đọc Đức và bạn đọc MrSad nhận được nhiều tán đồng: "Đã đến lúc cần luật hóa thật nặng tội bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi như các nước phát triển".

Bạn đọc Vũ Nguyên quyết liệt hơn: "Cần có những văn bản cấm thuốc lá điện tử với trẻ vị thành niên theo hướng tăng nặng hình phạt khi buôn bán, sử dụng, chấm dứt việc thuốc lá điện tử bày bán tràn lan như hiện nay".

Còn theo bạn đọc Coc, "phải cấm thuốc lá điện tử nơi công cộng, siết chặt quản lý các điểm kinh doanh thuốc lá, thuốc lá điện tử và đưa vào diện kinh doanh có điều kiện. Cần phải có lực lượng đi xử phạt hút thuốc nơi công cộng thay vì nói suông như hiện nay".

Thuốc lá điện tử Thuốc lá điện tử 'tấn công' học trò: 'Miễn ship, hàng giao tận giường'

Hiện dễ thấy những học sinh khoác trên mình áo trắng học trò vô tư hút thuốc lá điện tử, nhả khói phì phèo ở các cổng trường học, hàng quán, điểm vui chơi, thậm chí khi đứng chờ đèn đỏ... Mặt hàng bị cấm vì sao lại dễn đến tay các em?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên