12/12/2023 16:15 GMT+7

Không thể tăng hoa hồng cho người bán vé số dạo vì quy định của Bộ Tài chính?

Theo các công ty xổ số kiến thiết, quy định của Bộ Tài chính rất rõ ràng, chỉ cho 15% hoa hồng/tờ vé số nên không thể tăng thêm hoa hồng cho người bán vé số dạo.

Không thể tăng thêm hoa hồng cho người bán vé số dạo - Ảnh: KHẮC TÂM

Không thể tăng thêm hoa hồng cho người bán vé số dạo - Ảnh: KHẮC TÂM

Công ty lãi khủng nhờ tiết kiệm chi phí quản lý

Ngày 12-12, một lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Tây thừa nhận Tuổi Trẻ Online đăng bài vừa qua đã đúng một phần thực tế trong việc bán vé số dạo hiện nay.

Tuy nhiên, vị này cho biết theo thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính, không thể nào tăng hoa hồng cho người bán vé số dạo được.

Cụ thể, theo thông tư 75 của Bộ Tài chỉnh, chỉ cho 15% hoa hồng/tờ vé số, sau đó đóng thuế 0,75%. Như vậy, tổng số hoa hồng chỉ còn lại 14,25%.

Công ty thuê người vận chuyển vé số đến các đại lý, số hoa hồng chỉ còn lại 10 - 12%/tùy theo đại lý bán trả tiền mặt hay số đẹp, số xấu. Các đại lý đưa vé số xuống đại lý cấp 2, cấp 3… và vé số đến tay người bán dạo chỉ còn lại 10% (tương đương 1.000 đồng/tờ vé số - PV).

"Quy định của Bộ Tài chính rất rõ ràng như vậy nên không có cách nào tăng hoa hồng được. Chúng tôi vẫn quy định trả vé số về công ty trước 15 phút xổ số. Họ trả lại lúc nào cũng được, miễn là vé số đến công ty trước 15 phút là được", vị này nói.

Vị này cho rằng quy định thu vé số ế trước 15 phút (tức trước 16h - PV) có từ lâu, còn các đại lý ở xa họ có thể thu "vé số ế" trước để gửi về công ty sớm.

"Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản về việc thu hồi vé số ế rất lâu rồi. Các công ty xổ số đều có văn bản riêng gửi các đại lý. Các đại lý vé số cấp 1 họ có nhiều đại lý cấp 2, cấp 3 khác ở xa nữa nên thời gian trả vé số ế là do các đại lý này ấn định để tổng hợp gửi về công ty", vị này nói thêm.

Theo vị này, việc kinh doanh xổ số kiến thiết được Bộ Tài chính quy định rất rõ từ việc trả thưởng, nộp thuế và hoa hồng. Hiện nay, các công ty tăng lợi nhuận là nhờ vào tiết kiệm chi phí quản lý nên không thể tăng chi hoa hồng cho người bán vé số dạo được.

Tiếp tục nhắc nhở để người bán đỡ vất vả

Ông Lê Thanh Hải - chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau - cho biết ông cũng mong muốn người bán vé số lẻ được thoải mái hơn trong mua bán. "Buôn bán có lúc này lúc khác nhưng dù thế nào cũng đừng làm áp lực. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nhắc nhở, tác động đến các đại lý để người bán vé số dạo giảm bớt khó khăn", ông Hải nói.

Trong khi đó, ông Trần Khắc Tâm - đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng - đề nghị nên tăng phần hoa hồng cho người bán vé số dạo. Bởi đây là một trong những kênh phân phối vé số chính của họ. Những người này vất vả, đội nắng gió để vé số được đến tay người có nhu cầu. Vì vậy, người bán vé số cần được hưởng thành quả tốt hơn và nhận được sự chăm sóc, ưu đãi tốt hơn từ phía doanh nghiệp.

"Hoa hồng cho người bán vé số dạo còn khoảng 10%/tờ vé số. Quy định này có hiệu lực 10 năm. Thời gian qua, tình hình biến động giá cả đã thay đổi rất nhiều nên rất cần tính toán lại cho hợp lý, trên tinh thần hài hòa và chia sẻ", ông Tâm đề nghị.

Ông Lâm Văn Bi - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết đang rà soát, nắm lại thực trạng không cho trả lại vé số ế.

"Cái đó đâu làm vậy được, không ai cho phép làm vậy. Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cũng đã có chỉ đạo rồi. Nếu rà soát lại có thực trạng này, tôi sẽ có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh", ông Bi nói.

Công ty xổ số lãi kỷ lục, người bán vé số phải xuống đường năn nỉ người muaCông ty xổ số lãi kỷ lục, người bán vé số phải xuống đường năn nỉ người mua

Trái ngược với mức lãi kỷ lục của công ty xổ số là hình ảnh người bán vé số vẫn phải lao xuống đường năn nỉ người mua vé số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên