17/01/2024 11:59 GMT+7

Dịp Tết sẽ phát hành 14 triệu vé số/kỳ/công ty, trả vé số ế vẫn không dễ

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, các công ty xổ số kiến thiết thành viên có nhận lại vé số ế từ các đại lý. Tuy nhiên ghi nhận tại miền Tây, hiện việc trả lại vé số ế rất khó khăn.

Người bán vé số dạo ở miền Tây than vẫn còn khó trả lại vé số ế - Ảnh: KHẮC TÂM

Người bán vé số dạo ở miền Tây than vẫn còn khó trả lại vé số ế - Ảnh: KHẮC TÂM

Trả lại sẽ bị cắt vé

Ngày 17-1, theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, các công ty xổ số kiến thiết thành viên có nhận lại vé số ế từ các đại lý. Tuy nhiên theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại miền Tây, việc trả lại vé số ế hiện rất khó khăn.

Chủ một đại lý vé số ở TP Cần Thơ cho biết không ai dám trả lại vé số ế, nếu bán không hết đành phải "ôm". Đặc biệt càng gần Tết, do vé số bán rất chạy, nếu trả lại sẽ bị cắt vào hôm sau.

"Tết vé số khan hiếm, không đủ giao cho đại lý và người bán dạo. Giờ này mà bị cắt vé đau còn hơn bò đá", vị này ví von.

Ông Bình bị khuyết tật đôi chân, hằng ngày vẫn rong rủi bán vé số tại các con hẻm ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mưu sinh. Ông lấy 150 tờ bán mỗi ngày, thấy ông khuyết tật, người dân thương tình mua giúp, nhưng có bữa ế phải ôm mà không trả lại được.

"Khi mình trả lại số vé ế, đại lý họ sẽ chuyển cho người khác bán. Do vậy hôm sau mình sẽ không có vé số để bán nữa", ông Bình nói.

Ông Lê Thanh Hải - chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau - khẳng định công ty đã có động thái bổ sung nội dung nghị quyết 68 của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vào hợp đồng của các đại lý.

Ngoài kêu gọi, động viên, công ty còn quy định bắt buộc đại lý phải thực hiện nghiêm các quy định của nghị quyết về việc cho trả vé số ế. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng các chế tài như cắt giảm lượng vé ế, kể cả chấm dứt hợp đồng với đại lý.

Song ghi nhận thực tế đến nay người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn chưa trả lại được vé số ế.

Một số đại lý nhận lại vé số ế, nhưng sẽ cắt vé của người bán vào hôm sau. Do vậy, nhiều người bán vé số dạo lo sợ không có vé số để bán mưu sinh nên không dám trả vé ế, đành phải ôm vé số dẫn đến lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Vé số Tết tăng lên 140 vé/cùi

Đại diện một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây cho biết theo thông báo của Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam, sẽ tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Giáp Thìn, trong đó có 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ phát hành sau Tết.

Cụ thể, ngày 3-2 (nhằm ngày 24 tháng chạp) sẽ tăng kỳ vé phát hành đầu tiên với số lượng lên 140 vé/cùi, tương đương 14 triệu vé/kỳ/công ty. Kỳ vé cuối cùng được tăng phát hành dịp Tết là ngày 1-3 (nhằm ngày 21 tháng giêng). Sau đó phát hành trở lại bình thường là 12 triệu vé/kỳ/công ty.

Ông Lê Thanh Hải cho biết công ty đã có kế hoạch phát hành vé xổ số Xuân Giáp Thìn 2024. Theo ông Hải, từ ngày 3-2 đến 1- 3, các công ty xổ số trong khu vực được phép tăng vé từ 120 tỉ/kỳ lên 140 tỉ/kỳ.

Một đại lý vé số cấp 2 ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết dịp Tết, vé số tiêu thụ rất mạnh. Năm nay, do kinh tế khó khăn, nhiều người mất công ăn việc làm nên "quân số" bán vé số mấy ngày Tết để kiếm thêm thu nhập càng đông.

"Nhiều người cầu may mắn, hy vọng sẽ trúng đặc biệt thường sẵn sàng mở hầu bao mua vé số trong mấy ngày Tết nên sẽ không sợ vé số bị ế", vị đại lý này cho biết.

Chấm dứt hợp đồng đại lý nếu không nhận lại vé số ếChấm dứt hợp đồng đại lý nếu không nhận lại vé số ế

Bộ Tài chính yêu cầu các công ty xổ số thực hiện nghiêm việc nhận lại vé số ế từ người bán dạo, đại lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên