28/07/2023 09:33 GMT+7

Nghĩ về những người bán vé số dạo

Thông tin sáu tháng đầu năm nay, 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam doanh thu lên đến trên 68.843 tỉ đồng, lợi nhuận 8.784 tỉ đồng.

Ăn nên làm ra, Hội đồng vé số khu vực miền Nam đã đề xuất Bộ Tài chính cho các công ty xổ số được tăng thêm lượng vé phát hành mỗi kỳ từ ngày 1-10 tới.

Đây là lần thứ hai trong năm 2023, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam công bố lãi "khủng" trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Đồng thời, trong ba tháng tới nếu sẽ tăng thêm lượng phát hành vé, trong khi thị trường tiêu thụ vé số xuất hiện những bất ổn, khiến cuộc sống của người bán vé số dạo bấp bênh mà chưa được quan tâm chăm lo.

Giải thích lý do để đề xuất Bộ Tài chính cho phép tăng lượng vé phát hành, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng sáu tháng qua các công ty này đã nộp 20.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước; doanh số, đạt lợi nhuận rất cao, hầu hết các công ty có mức tiêu thụ đạt 100%, thậm chí bán hết cả lượng vé số đã in từ ngày hôm trước.

Thế nhưng trái ngược với doanh thu và lợi nhuận của các công ty, cuộc sống của những người bán vé số dạo - những người nuôi sống các công ty xổ số - lại không có bất cứ một chế độ gì, kể cả tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng thân khi đau ốm, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

Chưa hết, gần đây, người bán vé số dạo lại còn bị các đại lý cấp 1, cấp 2 của các công ty o ép cắt giảm hoa hồng, bán không hết phải ôm không được hoàn trả nên vì miếng cơm manh áo mỗi ngày để tự cứu mình, họ đang phải làm mọi cách kể cả tạo ra hình ảnh xấu xí như tràn ra đường, chặn xe cộ nài nỉ người đi đường mua vé số, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho tính mạng.

Tuổi Trẻ đã thử tổ chức một cuộc thăm dò bạn đọc về việc nên hay không nên tăng số lượng phát hành vé số thì có đến hơn 64% bạn đọc trả lời nên giữ nguyên số lượng và số kỳ phát hành vé số như hiện nay, đồng thời đề nghị quan tâm hơn đến đời sống của những người bán vé số dạo.

Bởi lẽ, những năm qua, trong khi vé số mang về lợi nhuận khủng cho các công ty, các đại lý thì đội ngũ những người bán vé số dạo ở miền Tây phần lớn vẫn cứ triền miên trong cảnh bấp bênh, nghèo khó.

Dù là mắt xích quan trọng cuối cùng trong ngành kinh doanh xổ số, nhưng người bán vé số dạo không nằm trong danh mục ngành nghề nào, không hợp đồng lao động và cũng không được thừa nhận là một lực lượng lao động của ngành.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính cần xem xét điều chỉnh thông tư 01 quy định về mức chi hoa hồng cho đại lý và người bán vé số dạo có hiệu lực từ năm 2014 theo hướng tăng hoa hồng cho người bán vé số dạo vì đã không còn phù hợp.

Ngoài ra, cho phép các công ty xổ số được sử dụng một khoản tiền từ lợi nhuận thu được để mua bảo hiểm y tế cho đội ngũ này.

Rõ ràng, trước khi tính đến việc tăng thêm lượng vé hay tăng kỳ phát hành vé số, các công ty xổ số cũng nên nhìn lại, khắc phục những điểm bất hợp lý trong chuỗi hoạt động kinh doanh của mình.

Phải xem người bán vé số dạo là lực lượng quan trọng quyết định đến tỉ lệ tiêu thụ vé số của các công ty để từ đó bảo vệ, chăm lo cho người bán vé số dạo để họ có một cuộc sống tươm tất và ổn định hơn.

Sẽ cắt hợp đồng nếu đại lý không nhận lại vé số ếSẽ cắt hợp đồng nếu đại lý không nhận lại vé số ế

Nếu phát hiện đại lý còn ép không cho người bán dạo trả lại vé số ế, sẽ bị thanh lý hợp đồng. Một khi bị một công ty xổ số kiến thiết thanh lý hợp đồng, lập tức 20 công ty còn lại cũng sẽ thanh lý với đại lý này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên