02/08/2023 05:45 GMT+7

Tìm quyền lợi cho người bán vé số dạo

Hầu hết người bán vé số dạo ở các tỉnh miền Tây là người có hoàn cảnh rất khó khăn, người già, trẻ em, người tàn tật... Để bán được những tấm vé số, hằng ngày họ phải lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, dầm mưa dãi nắng.

Anh Phan Thanh Hải, chủ đại lý vé số cấp 3 ở Sóc Trăng hiểu nỗi vất vả của người bán vé số dạo nên để lại hoa hồng 1.200 đồng/tờ - Ảnh: KHẮC TÂM

Anh Phan Thanh Hải, chủ đại lý vé số cấp 3 ở Sóc Trăng hiểu nỗi vất vả của người bán vé số dạo nên để lại hoa hồng 1.200 đồng/tờ - Ảnh: KHẮC TÂM

Vất vả là vậy, nhưng ngoài hoa hồng ít ỏi trên từng tờ vé số bán được, họ chẳng được hưởng quyền lợi gì khác từ những công ty xổ số đang có doanh thu "khủng".

Video: Công ty xổ số nói gì khi đại lý không cho người bán dạo trả lại vé ế

Nỗi niềm vé số ế

Vừa xếp lại 100 tờ vé số được kẹp giữa bìa cứng tấm lịch, ông Lê Trung Hiền (57 tuổi, phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) mặc vội áo mưa, lê từng bước khó khăn lên chiếc xe điện ba bánh, bật công tắc khởi động, hướng về trung tâm TP, bắt đầu một ngày hành nghề bán vé số dạo.

Đang khỏe khoắn làm thợ hồ nhưng trong một ngày ba năm trước, ông Hiền bị đột quỵ. Sau gần một năm điều trị, đi lại được chút ít, ông Hiền quyết định đi bán vé số kiếm tiền phụ vợ nuôi mấy đứa con. 

"Hồi đó thấy đám cháu lêu lổng không lo làm ăn, học hành, chúng tôi hay dọa "tao cho mày đi bán vé số". Bây giờ cùng đường, mình phải đi bán vé số kiếm sống", ông Hiền trải lòng.

Mỗi ngày chạy xe điện hàng chục cây số, dầm mưa dãi nắng, ông Hiền mới bán hết 100 tờ vé số, lời được 120.000 đồng. "Nhưng đâu phải lúc nào cũng thuận lợi. Mưa gió liên tục như vài ngày qua, dù đeo bán tới chiều vẫn còn dư 5 - 7 tờ. 

Nhiều đại lý không cho trả lại vé ế dù năn nỉ gãy lưỡi. Có bữa tui đành phải ôm 5 - 6 tờ vé số ế, coi như gần hết tiền lời. Hai vợ chồng tui hay bệnh vặt, tiền thuốc hằng ngày cũng bộn, nên phải ăn uống kham khổ, nếu không cụt vốn", ông Hiền nói.

Tương tự, đều đặn chín năm nay, ngày nào ông Trần Văn Minh (75 tuổi) cũng đem chiếc bàn nhỏ ra đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, Cần Thơ để bày bán vé số. Ông Minh quê ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Nhà có hơn 3 công vườn nhưng mùa màng thất bát, giá cả bấp bênh nên ông Minh lặn lội lên TP ở trọ mưu sinh để lại vợ ở quê nhà. 

Do có mối quen biết, mỗi ngày ông Minh bán 400 - 500 tờ vé số. Thế nhưng tuần vừa qua mưa bão dầm dề, hơn nữa không được trả lại vé ế nên ông "ôm sô". "Thứ bảy tuần rồi trời mưa cả ngày, không ai ra đường nên bán ế vài chục tờ, tính ra tui lỗ vốn 500.000 đồng. Tiền gửi về cho bả ở quê tháng này lại ít đi rồi", ông Minh buồn tâm sự.

Chiều muộn, đứng bên vệ đường Hùng Vương, phường 5, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Thành Minh (72 tuổi) năn nỉ người qua lại mua vé số ế. Ông Minh và vợ đã có thâm niên bán vé số hơn chục năm nay. 

Già yếu, bệnh tật, khốn khó, vợ chồng ông Minh phải thuê nhà trọ trả góp 30.000 đồng/ngày để đi bán vé số. Có chút đỉnh tiền, ông qua đại lý mua vé số để bán. Thế nhưng có hôm vé số ế bán mãi không hết, ông Minh đành đem vé số đi đổi cơm cháo để vợ chồng nuôi nhau.

"Nhưng đổi vé số lấy đồ ăn miết mà họ hổng có trúng nên người ta cũng nản. Lúc ấy bí quá tui lại phải "hành khất", xin được gì ăn nấy chứ không dám lấy tiền mua đồ ăn sợ cụt vào số vốn vài trăm ngàn đồng. 

Nhưng đi xin hoài cũng thấy nhục, tui lại cố gắng đi xa đặng mong bán được nhiều vé số hơn. Người ta đâu thể cho tiền mình hoài được, phải cố gắng làm mới có ăn. Mà bán vé số giờ khó quá, bán không hết, ôm vé số ế lâm nợ như chơi", ông Minh than thở.

Người mua vé số tại một đại lý trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Người mua vé số tại một đại lý trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Mỗi nơi một kiểu hành xử

Dù lãnh đạo một số công ty xổ số kiến thiết và đại lý thừa nhận để đạt được doanh thu "khủng" thì sự đóng góp sức lực của người bán vé số dạo là rất lớn. Các công ty xổ số cũng cam kết sẽ xử lý mạnh tay đối với đại lý không cho trả vé số ế. Thế nhưng gần một tuần sau cuộc họp của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tình hình vẫn chưa cải thiện.

Tại Vĩnh Long, các đại lý vé số cấp 3 cho biết những người bán vé số dạo lời 1.000 đồng/tờ. Ông Trần Văn Út Anh, chủ đại lý vé số cấp 3 ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), bộc bạch mỗi ngày ông bỏ mối cho 20 người bán vé số dạo, mỗi người 100 - 150 vé. 

"Trước dịch bệnh COVID-19, người bán dạo lời được 1.200 đồng/tờ. Hiện nay chúng tôi chỉ còn chi hoa hồng cho họ là 1.000 đồng/tờ vé số thôi", ông Út Anh nói.

Thế nhưng khi đề cập đến việc có cho trả lại vé số ế hay không, một chủ đại lý vé số ở TP Cà Mau cho rằng do đội ngũ bán vé số dạo ngày càng nhiều, lượng vé số cung ứng ít nên đại lý áp dụng phương thức bán bao nhiêu lấy bấy nhiêu. 

Nếu lấy nhiều mà chiều trả lại nhiều, đại lý phải trả về công ty xổ số. Ngày hôm sau công ty cắt giảm vé của đại lý, đại lý đâu có vé nhiều để cung ứng cho người bán dạo. 

"Do đó chúng tôi cũng hạn chế người bán vé số dạo lấy nhiều, bán không hết. Cứ thế họ trả lại chúng tôi cũng chết. Chúng tôi hạn chế cho người bán vé số dạo trả lại vé là vì vậy", vị chủ đại lý này phân trần.

Anh Phan Thanh Hải, chủ một đại lý vé số cấp 3 ở TP Sóc Trăng, giãi bày rằng tùy đài, mỗi ngày anh nhận bình quân 11.000 - 15.000 tờ vé số. Anh Hải thuê mặt bằng ở góc đường Tôn Đức Thắng, đặt đủ bán và giao cho người bán vé số dạo. 

Theo anh Hải, những người lấy vé số của anh bán lại đa số là người già, khuyết tật, tất cả sinh hoạt trong gia đình đều trông vào thu nhập từ bán vé số. Anh Hải cho biết mỗi đại lý sẽ "phân chia" hoa hồng cho cấp tiếp theo khác nhau, không ai giống ai.

"Tui để lại cho họ hưởng hoa hồng 1.200 đồng/tờ. Mình có tủ bán tại chỗ, đâu lội bộ, dầm mưa như họ. Tui bán được nhiều cũng nhờ những bà con này ủng hộ, mang ơn họ không hết chứ làm gì chèn ép họ. Một số người gần giờ xổ, bán không hết, trả lại vé số ế tui nhận vì mình cũng bán tiếp được. Thấy họ vui, tui cũng vui lây, chia sẻ nhau để sống", anh Hải nói.

Nói về việc các công ty phát hành xổ số xử lý các đại lý khi không nhận lại vé số ế cho người bán dạo, chủ một đại lý vé số tại TP Vị Thanh (Hậu Giang) cho rằng có nhận được văn bản của một số công ty xổ số gửi đại lý về việc hợp tác, hoạt động phát triển kinh doanh xổ số, trong đó có Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Công ty xổ số này đề nghị đại lý tổ chức phân phối, tiêu thụ vé số phù hợp với từng thị trường. Điều chỉnh lượng vé những người bán vé số lẻ cho phù hợp thực tế, lấy số lượng vé phù hợp với khả năng tiêu thụ của mình, tránh việc người nhận quá nhiều không bán hết dẫn đến tình trạng chèo kéo, gây phản cảm làm mất hình ảnh vé số kiến thiết truyền thống, còn người cần vé bán lại không có.

Tại đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) có rất nhiều điểm bán vé số cố định. Đây là nghề mưu sinh được nhiều người nghèo tại Cần Thơ lựa chọn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) có rất nhiều điểm bán vé số cố định. Đây là nghề mưu sinh được nhiều người nghèo tại Cần Thơ lựa chọn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Người bán vé số dạo bị bất lợi

Ông Lê Thanh Hải, chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, cho biết theo quy định trong ngành là tổng số hoa hồng (từ đại lý cấp 1, 2, 3... và người bán vé số dạo) được hưởng sau khi trừ thuế là 14,2%, tính ra các cấp đại lý và người bán được hưởng là 1.425 đồng/tờ. Phân bổ các cấp đại lý là theo cơ chế thị trường, công ty không can thiệp được.

"Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình trượt giá nên việc phân chia lợi ích cho người bán vé số dạo mà một số đại lý làm là chưa hợp lý. Đây là vấn đề đau đầu của công ty, sắp tới đây chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hài hòa lợi ích để người bán vé số dạo sống được tốt hơn. Bởi vì hiện nay người bán vé số lẻ, vé số dạo đang bị bất lợi", ông Hải nói.

Bộ Tài chính nên sửa quy định mức hoa hồng

Chủ tịch một công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết đã nhiều lần phát biểu, đề nghị Bộ Tài chính cho phép các công ty xổ số được sử dụng chi phí của mình để mua bảo hiểm y tế cho những người bán vé số lẻ, nhưng chưa được.

"Không chỉ là lực lượng quan trọng, có công góp phần tăng doanh số của các công ty xổ số, việc mua bảo hiểm y tế cho những người bán vé số dạo còn thể hiện tính nhân văn, rất mong được Bộ Tài chính xem xét", vị này đề nghị.

Trả lời thêm về vấn đề trên, một lãnh đạo sở tài chính ở một tỉnh khu vực miền Tây cũng cho rằng đó là vấn đề liên quan đến thông tư 01 do Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Theo thông tư 01 của Bộ Tài chính, mức chi hoa hồng cụ thể cho đại lý là do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định trong từng thời kỳ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 15% doanh thu bán vé xổ số có thuế của doanh nghiệp.

Sau đó mức 15% hoa hồng được chia cho đại lý cấp 1, cấp 2 và đến người bán dạo chỉ hưởng được 10% hoa hồng trên mệnh giá vé.

"Đúng là mức hoa hồng trên quá khiêm tốn so với đóng góp của những người bán vé số dạo vào lợi nhuận khủng của các công ty xổ số kiến thiết. Thiết nghĩ sắp tới Bộ Tài chính cần có điều chỉnh thông tư 01 cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như tương xứng với những đóng góp sức lực quá lớn của người bán vé số dạo", vị này nói.

Người bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Người bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

* Một lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu:

Hoa hồng tối thiểu là 10%

Sau hội nghị Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, công ty chúng tôi đã yêu cầu các đại lý chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn, quy định về phát hành, thu hồi, thanh lý, hủy vé số bán không hết, trả thưởng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bán vé số lẻ nhận vé, trả vé bán không hết theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo thu nhập cho người bán vé số lẻ, công ty chúng tôi cũng kêu gọi các đại lý xổ số Bạc Liêu chia tỉ lệ phần trăm hoa hồng một cách hợp lý. Người bán vé số lẻ được hưởng tối thiểu 10% hoa hồng trên mệnh giá vé để đảm bảo hài hòa lợi ích của đại lý và người bán lẻ. Tôi được biết hiện nay có hai công ty xổ số kiến thiết nhận lại vé ế từ đại lý bình thường. Tuy nhiên còn một số công ty khác tôi không biết thế nào vì đại lý không có vé ế để trả lại.

Ông Trần Minh Tâm (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ)

Ông Trần Minh Tâm (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ)

* Ông Trần Minh Tâm (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ):

Ngày 5-8 sẽ ra nghị quyết nhận lại vé số ế

Tại hội nghị Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam diễn ra ở Cần Thơ hôm 24-7, lãnh đạo 21 công ty xổ số kiến thiết đã thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết. Tuy nhiên, dự kiến ngày 5-8 Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam mới họp với các đại lý và sẽ ra nghị quyết, trong đó có nội dung quy định nhận lại vé số ế và mức hoa hồng tối thiểu cho người bán vé số dạo.

* Ông Lê Thanh Hải (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau):

Kiến nghị có bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo

Ông Lê Thanh Hải (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau)

Ông Lê Thanh Hải (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau)

Tôi thấy do giải pháp kinh doanh từ các đại lý nên mới có tình trạng không cho trả lại vé số bán thừa. Công ty chúng tôi đã có nhắc nhở các đại lý và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Tuy nhiên, vấn đề này mang tính chất đồng bộ của xổ số khu vực miền Nam, nên theo tôi, để chấn chỉnh hoạt động này cần tổ chức họp và mời toàn thể các đại lý dự để công bố nghị quyết của hội đồng xổ số trong tháng 8. Sau khi đã có nghị quyết, có nhắc nhở mà các đại lý còn sai thì có chế tài phù hợp để xử lý.

Riêng ở góc độ bản thân, tôi thấy rất xót xa khi người bán vé số dạo phải dầm mưa dãi nắng. Công ty cũng mong muốn có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người bán hoặc thành lập hiệp hội vé số để dễ quản lý những người này cũng như có hỗ trợ gì đó sẽ trực tiếp xuống họ. Như vậy việc hỗ trợ sẽ nhanh hơn việc rà soát qua chính quyền địa phương. Tuy nhiên, làm thì phải đồng bộ, bởi việc phát hành vé số không chỉ có Cà Mau.

Riêng về vấn đề quyền lợi bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo sẽ được các công ty có kiến nghị trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Khanh (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng)

Ông Lê Văn Khanh (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng)

* Ông Lê Văn Khanh (chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng):

Phải biết ơn người bán vé số dạo

Tôi rất trăn trở về quyền lợi của người bán vé số dạo. Những người bán vé số dạo là lực lượng quan trọng đóng góp vào doanh số kinh doanh của các công ty, giúp "ích nước lợi nhà". Do vậy phải trân trọng, biết ơn họ và cần thiết phải có thêm quyền lợi cho những người này.

Hiện Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có dự thảo nghị quyết về việc đảm bảo quyền lợi cho người bán vé số dạo gửi cho các công ty xổ số thành viên, hy vọng sẽ có thay đổi để đảm bảo quyền lợi cho người bán vé số dạo.

Nghĩ về những người bán vé số dạoNghĩ về những người bán vé số dạo

Thông tin sáu tháng đầu năm nay, 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam doanh thu lên đến trên 68.843 tỉ đồng, lợi nhuận 8.784 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên