18/04/2023 20:54 GMT+7

Dư luận Mỹ sôi sục vụ thiếu niên da màu bị bắn chỉ vì nhấn chuông nhầm nhà

Nước Mỹ không lạ với các vụ xả súng, nhưng hai phát súng nhắm vào thiếu niên da màu Ralph Yarl lại mang những tình tiết đặc biệt, khiến cộng đồng da màu biểu tình.

Dư luận Mỹ sôi sục vụ thiếu niên da màu bị bắn chỉ vì nhấn chuông nhầm nhà - Ảnh 1.

Ralph Yarl - Ảnh: AP

Hôm 18-4, cảnh sát đã công bố hình ảnh nghi phạm vụ nổ súng nhằm vào thiếu niên 16 tuổi Ralph Yarl.

Bị bắn chỉ vì nhấn chuông nhầm nhà

Ngày 13-4, vào khoảng 10 giờ tối, thiếu niên Yarl đi đón cậu em từ nhà một người bạn ở thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ). Tài liệu của cảnh sát cho biết Yarl đã đến nhầm nhà. Thay vì tới số 115 Terrace, thiếu niên da màu này đã đến nhà 115 Street.

Sau khi nhấn chuông nhầm nhà, một người đàn ông da trắng ở độ tuổi 80 mở cửa. 

Yarl nói với cảnh sát rằng đã đứng bên ngoài đợi người trong nhà, sau đó người đàn ông da trắng mở cửa và nói "Đừng quay lại đây", nhưng ngay lập tức móc súng bắn.

Người bắn súng sau đó bị tiết lộ danh tính là Andrew Lester, 84 tuổi. Ông này đã bắn một phát vào trán trái Yarl. Sau khi thiếu niên này ngã xuống, ông bắn thêm một phát vào tay cậu.

Yarl sau đó may mắn được một người hàng xóm gần đó cứu giúp nhưng bị chấn thương não. Theo Kansas City Star, Yarl đã xuất viện hôm 16-4 và đang hồi phục dần.

Ông Lester hiện bị cáo buộc hai tội nặng, gồm tấn công cấp độ một và hành vi phạm tội có vũ trang.

Lại tranh cãi về súng và sắc tộc

Cảnh sát Stacey Graves trước đó nói rằng vụ nổ súng này có vẻ không phải xuất phát từ hành vi phân biệt chủng tộc, mặc dù bà vẫn cho rằng có "yếu tố" chủng tộc ít nhiều.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Kansas, bất chấp đây là vụ việc chưa dẫn tới chết người. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng việc nhấn nhầm chuông không phải hành động phạm tội, đồng thời kêu gọi phải xử Lester.

Cuối tuần qua, cộng đồng da màu và gia đình nạn nhân cũng tuần hành kêu gọi công lý cho Ralph và nhắc tới phong trào "Mạng sống của người da màu quan trọng" (Black Lives Matter).

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris viết trên Twitter rằng "không đứa trẻ nào phải sống trong sợ hãi hoặc bị bắn vì nhấn chuông nhầm nhà".

Trong khi đó, ông Lester nói với chính quyền rằng bản thân sống một mình và nghĩ rằng nhà bị đột nhập. Tuyên bố của phía cảnh sát kể lại rằng Lester "sợ phát khiếp" khi thấy một người đàn ông xuất hiện.

Xả súng trường đại học ở Mỹ: 4 người chết gồm nghi phạmXả súng trường đại học ở Mỹ: 4 người chết gồm nghi phạm

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Bang Michigan, Mỹ, vào tối 13-2 (giờ địa phương). Báo New York Times cho biết nghi phạm đã chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên