22/10/2023 20:55 GMT+7

B-52 của Mỹ lần đầu tiên tập trận chung cùng Hàn, Nhật gần bán đảo Triều Tiên

Không quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức tập trận chung ở phía nam bán đảo Triều Tiên, trong vùng nhận dạng phòng không chồng lấn. Cuộc tập trận này được thiết kế tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng được thảo luận tại Trại David hồi tháng 8.

Máy bay ném bom chiến lược B52 trong cuộc tập trận chung cùng chiến đấu cơ F-35A Hàn Quốc ngày 17-10 - Ảnh: YONHAP

Máy bay ném bom chiến lược B52 trong cuộc tập trận chung cùng chiến đấu cơ F-35A Hàn Quốc ngày 17-10 - Ảnh: YONHAP

Ngày 22-10, Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Không quân Hàn Quốc cho biết Mỹ, Hàn và Nhật sẽ có cuộc tập trận chung trên không lần đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận này diễn ra ở phía nam bán đảo Triều Tiên, trong vùng nhận dạng phòng không chồng lấn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và các chiến đấu cơ của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận.

Không quân Mỹ từng có các cuộc tập trận song phương riêng biệt với lực lượng không quân Nhật Bản và Hàn Quốc tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ba nước tập trận chung tại khu vực này.

"Cuộc tập trận này được thiết kế tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng được thảo luận tại Trại David hồi tháng 8, đồng thời mở rộng khả năng phản ứng của ba nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên", Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Không quân Hàn Quốc.

Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận thể hiện sự đoàn kết giữa ba nước và lực lượng này cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác ba bên dựa trên nền tảng đồng minh "vững chắc" Mỹ - Hàn.

Cuộc tập trận này là kết quả từ thỏa thuận Trại David giữa lãnh đạo ba nước, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận thường niên và phối hợp ứng phó các mối đe dọa trên biển, trên không, mặt đất, không gian, và không gian mạng.

Hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ trích Mỹ, Nhật, Hàn, cho đây là "mối đe dọa thật sự tồi tệ nhất". Triều Tiên cũng sửa đổi hiến pháp để thực hiện chính sách của nước này về lực lượng hạt nhân.

Ngày 17-10, một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã lần đầu tiên hạ cánh xuống Hàn Quốc kể từ năm 2000.

Việc triển khai máy bay ném bom hạng nặng tầm xa B-52 diễn ra sau khi Mỹ cam kết tăng cường "sự hiện diện thường xuyên" của các khí tài quân sự chiến lược tại bán đảo Triều Tiên, sau tuyên bố chung giữa Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington hồi tháng 10.

Một phụ nữ gốc Việt được chọn làm phi công quốc gia của Hàn QuốcMột phụ nữ gốc Việt được chọn làm phi công quốc gia của Hàn Quốc

Chị Lee Ho-jeong, 41 tuổi, được chọn làm phi công quốc gia của Hàn Quốc trong số 2.678 người đăng ký, sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên