Yulianto được HLV Shin Tae-yong mời làm trợ lý

(PLO)- Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B AFF Cup cùng với Việt Nam (VN), Malaysia, Lào và Campuchia.

HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong quyết làm mới và cải thiện thứ hạng của đội tuyển Indonesia. Để tăng cường cho bộ sậu ban huấn luyện của mình, ông vừa mời cựu tuyển thủ Yulianto, người từng được đào tạo ở Ý khi còn là cầu thủ, giúp ông trong vai trò trợ lý.

Yulianto là tiền đạo cùng thời với lứa Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn… Anh nổi lên là cầu thủ số một của Indonesia trong những năm 1990, từng được nhà nước Indonesia gửi sang Ý đào tạo tại lò Sampdoria. Thế hệ của Yulianto chưa bao giờ lên ngôi vô địch kể cả ở AFF Cup lẫn SEA Games vì thời điểm đó, bóng đá Thái Lan quá mạnh nên họ cũng giống bóng đá VN vào chung kết gặp Thái Lan là hạng nhì.

Gần đây nhất, Yulianto dẫn dắt CLB Sabah của Malaysia đá giải M-League nên chắc chắn Yulianto hiểu rất nhiều về bóng đá Malaysia.

HLV Shin Tae-yong đã cân nhắc thấy rằng ba đội VN, Malaysia và Indonesia tranh nhau hai suất của bảng B vào bán kết AFF Cup. Ông cũng thừa nhận đánh bại tuyển VN thời điểm này là rất khó. Chắc ông Shin nhớ đến lần “ăn trái đắng” trước đồng nghiệp, đồng hương Park Hang-seo 0-4 tại lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. Trận đấu mà các học trò trẻ của HLV Shin Tae-yong đã chơi thứ bóng đá xấu xí, manh động và bị trừng trị bằng bài học với bốn bàn không gỡ.

Việc HLV Shin Tae-yong mời cựu cầu thủ Yulianto làm trợ lý hẳn là có nhiều ý nghĩa, nhất là cựu tuyển thủ Indonesia này rất am hiểu về bóng đá Đông Nam Á.

Tại SEA Games 2019 ở Philippines, Yulianto cũng làm trợ lý cho HLV Indra Sjafri và U-22 Indonesia vào đến chung kết nhưng thua U-22 VN 0-3. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.