Xe đổ bộ tấn công Mỹ chìm trên biển, 8 người mất tích

(PLO)- Tàu quân sự, thuyền, máy bay trực thăng được triển khai tìm kiếm người mất tích sau khi một xe đổ bộ tấn công Mỹ chìm trên biển.

Có tám lính thủy đánh bộ đang mất tích và một lính thủy đánh bộ thiệt mạng  sau khi một xe đổ bộ tấn công (một dạng xe tăng đi biển) gần một hòn đảo ngoài khơi vùng biển phía nam bang California (Mỹ), hãng tin AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết hôm 31-7. Chiếc xe đổ bộ tấn công này thuộc Đơn vị thủy quân lục chiến số 15, và bị nạn khi đang tham gia một cuộc tập trận.

Xe đổ bộ tấn công của Mỹ tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: AP

“Tổng cộng có 16 người, gồm 15 lính thủy đánh bộ và một thủy thủ có mặt trên chiếc xe đổ bộ khi nó đang di chuyển từ đảo San Clemente đến một tàu hải quân trong một hoạt động tập trận hôm 30-7” - Trung tá Cameron H. Edinburgh, phát ngôn viên của Căn cứ Thủy quân Lục chiến Trại Pendleton cho biết.

Trung tướng Joseph Osterman, tướng chỉ huy của Lực lượng viễn chinh biển cho biết nhóm lính thủy đánh bộ này vừa hoàn thành một bài tập huấn luyện thường lệ và đang quay trở lại tàu Hải quân cùng với hơn một chục phương tiện tấn công đổ bộ khác.

"Binh lính trên hai chiếc xe tấn công đổ bộ khác đã phản ứng nhanh chóng nhưng không thể ngăn chiếc xe 26 tấn bị chìm" - ông Osterman nói.

Đã có 8/16 người trên xe đổ bộ được vớt lên. Một trong tám lính thủy đánh bộ được vớt đã chết tại bệnh viện San Diego. Hai người nhập viện trong tình trạng bị thương nhưng đã ổn định và ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Các tàu quân sự, thuyền nhỏ và máy bay trực thăng đã được triển khai vào hôm 31-7 để tìm kiếm những người mất tích trong tình trạng thời tiết bất lợi. Hiện chiếc xe đang bị chìm sâu dưới biển, khiến thợ lặn không thể tiếp cận và công cuộc cứu hộ ngày càng thêm khó khăn. Đã có hai lính thủy đánh bộ trong nhóm giải cứu bị thương, một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch và người còn lại trong tình trạng ổn định.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố bi thảm này. Xin hãy cầu nguyện cho các binh sĩ thủy quân lục chiến, thủy thủ và gia đình của họ trong khi chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích” - Đại tá Christopher Bronzi, sĩ quan chỉ huy đơn vị 15, cho biết.

Tướng David Berger - Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Ông cũng cho tạm dừng các hoạt động trên mặt nước của hơn 800 phương tiện tấn công đổ bộ của binh chủng cho đến khi xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn hôm 30-7 đánh dấu lần thứ ba trong vòng 10 năm binh sĩ tại Trại Pendleton gặp sự cố với xe tấn công đổ bộ trong các cuộc tập trận.

Vào năm 2017, 14 lính thủy đánh bộ và một thủy thủ hải quân đã phải nhập viện sau khi phương tiện của họ đâm vào một đường ống dẫn khí, tạo ra vụ nổ khiến lửa nhấn chìm phương tiện.

Trước đó vào năm 2011, một lính thủy thiệt mạng khi một xe tấn công đổ bộ bị chìm ngoài khơi Trại Pendleton.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.