WHO ‘thắt lưng buộc bụng’ giữa lúc Mỹ rút, tài trợ giảm

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất cắt giảm nhân sự và ngân sách, nhấn mạnh không còn lựa chọn nào khác để đối phó với việc Mỹ rút lui và các nước đang giảm tài trợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất cắt giảm nhân sự và ngân sách như cách ứng phó các tác động từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi WHO cũng như việc một số nước giảm tài trợ cho tổ chức này, hãng tin Reuters dẫn nội dung bản ghi nhớ nội bộ của WHO.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ký và ban hành bản ghi nhớ trên vào ngày 28-3.

"Thông báo của Mỹ, kết hợp với việc một số quốc gia gần đây cắt giảm các khoản tài trợ hỗ trợ phát triển để phục vụ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, đã khiến tình hình của chúng ta trở nên nghiêm trọng hơn nhiều" - theo nội dung bản ghi nhớ.

WHO đề xuất cắt giảm nhân sự và công việc.jpg
WHO đề xuất cắt giảm nhân sự và quy mô công việc giữa lúc ngân sách của tổ chức bị thu hẹp. Ảnh: AFP

"Bất chấp mọi nỗ lực, chúng ta hiện đã đến thời điểm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giảm quy mô công việc và lực lượng lao động" - WHO nêu rõ trong bản ghi nhớ.

Theo đó, WHO đề xuất cắt giảm nhân sự các vị trí lãnh đạo cấp cao làm việc tại trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sĩ). Tất cả các cấp và khu vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. WHO sẽ quyết định phương hướng ưu tiên phân bổ công việc và nguồn lực của tổ chức, dự kiến vào cuối tháng 4 tới.

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc WHO đề xuất cắt giảm 21% ngân sách cho năm 2026-2027, từ mức 5,3 tỉ USD xuống còn 4,2 tỉ USD.

Việc WHO đề xuất cắt giảm nhân sự và ngân sách diễn ra trong bối cảnh quyết định rút lui của Mỹ - nước đóng góp tới 22% ngân sách WHO trong giai đoạn 2024-2025 - đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính tại tổ chức quốc tế này.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1-2025, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO. Ông Trump nêu lý do "tổ chức này xử lý sai đại dịch COVID-19 phát sinh" cũng như "không thông qua các cải cách cần thiết cấp bách và không chứng minh được sự độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.