Ngày 26-8, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) lên tiếng rằng hiện tập đoàn lính đánh thuê này chỉ hoạt động ở châu Phi và ở đồng minh của Nga là Belarus, và binh lính của Wagner không còn chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine nữa, hãng Reuters đưa tin.
"Không có binh sĩ nào của tập đoàn còn hoạt động trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, trong hàng ngũ Bộ Quốc phòng Nga hay bất kỳ đơn vị nào khác [của Nga]. Wagner không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở giai đoạn này. Trong trường hợp tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo" - phía Wagner cho hay.
Phía Wagner đưa ra thông tin không tham gia cuộc chiến ở Ukraine hiện nay sau khi Kiev hôm 25-8 kêu gọi Belarus rút lực lượng được triển khai dọc theo biên giới Ukraine-Belarus.
Ukraine cho rằng lực lượng nói trên bao gồm lính đặc nhiệm Belarus và những cá nhân từng là lính Wagner.
Trước đó, tại Ukraine, Wagner đã tham gia rất sâu rộng ở giai đoạn đầu của chiến sự Nga-Ukraine, đặc biệt là trận chiến dài hơi giành quyền kiểm soát TP Bakhmut của Ukraine hồi năm 2023.
Chiến sự Nga-Ukraine 27-8: Ukraine hứng đòn tấn công tên lửa, UAV lớn chưa từng có; Quân Kiev bị đẩy lùi ở Kursk
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine bàn phương án đáp trả đòn tấn công bằng tên lửa, UAV “lớn chưa từng có” của Nga; Moscow tuyên bố thắng thế nhiều mặt trận ở tỉnh Kursk (của Nga), đánh hậu cần Kiev ở tỉnh Sumy (của Ukraine).