Vỡ mộng vì ôm vé concert BlackPink bán kiếm lời

(PLO)- Thị trường chuyển nhượng vé xem concert (đêm nhạc hội) BlackPink tại Hà Nội vào cuối tháng 7 này được đánh giá là sôi động hơn lúc chờ mở bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 4 ngày mở bán giá vé concert BlackPink, một nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, trên các nền tảng mạng xã hội đã tràn lan các bài đăng “pass- bán lại vé”.

Giá vé từ tăng tới giảm

Chỉ sau một ngày vé được mở bán, thị trường giá vé sang nhượng đã rất sôi động. Đơn cử đối với hàng ghế xa như CAT 3 có giá 3,8 triệu, CAT 4 giá 1,8 triệu thì người bán sẽ nhượng lại giá vé cao hơn từ 300.000 - 700.000 đồng/vé.

Đối với hàng ghế CAT 1 giá 6,8 triệu đồng, CAT 2 giá 5,8 triệu đồng thì giá bán cao hơn dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng với lý do tiền công canh mua vé và giá trị hàng ghế mà các vé này mang lại. Với các giá vé VIP (9,8 triệu) và vé Platinum (7,8 triệu) giá bán sẽ chênh lệch gấp 2 hoặc 3 lần.

Trên tài khoản tiktok có tên Bé Duy sở hữu hàng ngàn người theo dõi, người này cho biết, anh bị “hét giá” cho 1 vé VIP lên 36 triệu đồng, cao hơn 3 lần so với giá gốc.

Tuy nhiên, 2 ngày gần đây, giá vé sang nhượng được bán với giá gốc hoặc thậm chí giảm 10% so với giá gốc. Dẫu vậy, người bán thì chờ người mua, còn người mua thì lo người bán lừa đảo.

Đình Quân (TP.HCM) cho biết, anh săn được 2 vé Platinum, 2 vé VIP với mong muốn kiếm một chút lời từ việc bán lại vé concert nhưng chỉ mới bán được 1 vé Platinum trong ngày thứ 2 sau khi ban tổ chức mở bán.

“Vé này mình lời được 500.000 tiền công săn vé có vị trí đẹp nhưng 3 vé còn lại hiện đăng lên nhiều nhóm, và có nhiều người hỏi nhưng chưa mua. Hiện 3 vé này đang được Quân bán lại giá gốc và nếu mua trọn 3 vé sẽ giảm 10%”- Quân nói.

Rộ lừa đảo

Một người dùng mạng Facebook có tên Mèo Kiu đã đăng tải những bức xúc trong một cộng đồng chuyên săn vé Concert BlackPink, cho biết mình đã bị lừa tổng cộng hơn 5 triệu đồng cho hai vé CAT 4 khi mua lại vé của một người rao bán trên mạng.

Theo chia sẻ của cô, sau khi nhận tiền chuyển khoản của 2/3 vé thì người bán xóa luôn tài khoản Facebook.

Một bài đăng cảnh báo bị lừa sau khi chuyển khoản tiền vé. Ảnh chụp màn hình

Một bài đăng cảnh báo bị lừa sau khi chuyển khoản tiền vé. Ảnh chụp màn hình

Duy Phong (Hà Nội) đang làm quản trị viên của một nhóm săn vé concert, cho biết hiện nay vì ban tổ chức chỉ phát hành vé dưới dạng mã quét nên có một hành vi lừa đảo khá dễ dàng là cùng một vé nhưng bán lại cho nhiều người.

Huỳnh Lan (Hà Nội) cũng cảnh báo về việc một người hỏi mua lại vé của cô vừa rao bán, nhưng ngay khi Lan chỉ mới gửi hình ảnh chứng minh ban đầu của vé được mua tại TicketBox thì người này đã lấy lại để đi lừa và rao bán lại cho người khác và yêu cầu họ cọc tiền rồi giao vé.

Về phía đơn vị bán vé, TicketBox cũng phát đi thông báo chính thức về tình trạng Facebook Page lẫn website của đơn vị này đang bị giả mạo để đi bán vé lừa người hâm mộ.

“TicketBox không đứng ra bán lại vé đã được khách mua và không yêu cầu khách chuyển khoản đến bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Xin hãy cảnh giác và cảnh báo đến mọi người xung quanh để tránh những trường hợp đáng tiếc”-TicketBox viết.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Trí Hiếu chia sẻ, để tránh bị lừa khi mua vé online tại các sự kiện âm nhạc, người mua cần cẩn trọng khi mua vé chợ đen, tránh mua vé từ các bài đăng trên mạng xã hội với nội dung cọc vé.

Không mua vé trên các trang web, fanpage, nhóm hoặc cá nhân vì không rõ nguồn gốc, không xác thực được. Ngoài ra hiện một số người đang có chiêu trò in vé cứng để PR bản thân nhằm mục đích "câu like, câu view" và có người còn lừa đảo người mua vé.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.