Vinasun đưa giao dịch điện tử lên xe chạy hợp đồng

(PLO)- Giao dịch điện tử có thể được áp dụng rộng rãi trên các loại xe hợp đồng đi tỉnh, đi du lịch…

Chiều 14-7, Sở GTVT và Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) chính thức triển khai đề án thí điểm giao dịch điện tử vận chuyển hành khách đi xe theo dạng hợp đồng (Vinasun App).

Theo ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Vinasun Corp., Vinasun App là giao dịch điện tử giữa xe của hãng với khách hàng có phần mềm do người Việt Nam viết (khác với Grab do nước ngoài viết). Trước mắt Vinasun App được thử nghiệm trên hai dòng xe Toyota Camry và Fortune.

giao dịch điện tử

Ông Tạ Long Hỷ (đứng) giới thiệu về Vinasun App trước đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo Sở GTVT.

Khách đi xe có thể sử dụng smartphone, điện thoại di động thông thường, điện thoại bàn để báo điểm đón xe dọc đường… được thanh toán cước phí bằng thẻ Visa, MasterCard, thẻ ATM, thẻ đồng thương hiệu Vinasun, tiền mặt hoặc bằng coupon…

Ở kính trước các xe chạy theo Vinasun App đều phải có phù hiệu xe hợp đồng do Sở GTVT cấp.

Quy định ở kính trước bên phải của xe đều phải có phù hiệu xe hợp đồng do Sở GTVT cấp. Bên trong xe có màn hình bảng hiển thị tên lái xe, bản đồ điện tử khu vực đón, trả khách, lộ trình, chiều dài quãng đường đi… Màn hình giao dịch này được nối kết với máy in hóa đơn thanh toán tiền, giao cho khách…

Màn hình trong xe phải hiển thị rõ tên lái xe, bản đồ, quãng đường đi...

Vinasun App còn hỗ trợ cho khách tìm kiếm xe khi lỡ để quên hành lý thông qua đường truyền GPS. Ngoài ra, hệ thống còn giúp khách hàng đánh giá trực tiếp thái độ phục vụ của lái xe, chất lượng xe, chất lượng dịch vụ ngay sau khi kết thúc cuốc xe…

Tài xế Vinasun App chỉ trên màn hình bản đồ đường đi cho khách biết.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT, chương trình thí điểm giao dịch - quản lý điện tử trong vận chuyển hành khách của Bộ GTVT sẽ thực hiện đến năm 2018. Hướng mở sẽ có thể là áp dụng cho cả xe hợp đồng đi các tỉnh, xe du lịch lữ hành… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.