Vinacomin cho hợp nhất, phá sản một số đơn vị con

(PLO)- Ngày 20-4, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã có báo cáo tình hình kinh doanh quý I-2015.

Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 27.179 tỉ đồng, đạt 23,8% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu than đạt 12.748 tỉ đồng, đạt 22,3% kế hoạch năm, do sản lượng than tiêu thụ đạt thấp, đặc biệt là sản lượng than xuất khẩu giảm mạnh.

Về cổ phần hóa, Vinacomin cho biết, trong tháng 3 đã triển khai thực hiện các thủ tục để IPO đối với Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Khoáng sản. Dự kiến trong tháng 4 này sẽ IPO hai đơn vị trên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đối với Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, hiện Vinacomin đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đấu giá cổ phần lần đầu vào tháng 5-2015. Đối với Công ty TNHH MTV Xây lắp môi trường Nhân Cơ (Đăk Nông) sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào đầu quý III-2015.

Về thoái vốn ngoài ngành, tính đến hết quý I, Vinacomin đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn tại 6/8 đơn vị với tổng số vốn thu về 1.791 tỉ đồng. Đối với hai đơn vị còn lại, trong năm 2015 Vinacomin sẽ thoái vốn xong tại Quỹ đầu tư BIDV- Partner; riêng việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển khu kinh tế Hải Hà còn khó khăn, hiện Vinacomin đã xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, về hợp nhất, sáp nhập, Vinacomin cho biết đơn vị này đã hoàn thành việc hợp nhất Trường cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm, Trường cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị và Trường cao đẳng nghề công nghiệp Việt Bắc thành Trường cao đẳng nghề Than- Khoáng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Vinacomin đã hoàn thiện báo cáo kiểm toán độc lập, các hồ sơ pháp lý có liên quan và Công ty CP đóng tàu Sông Ninh đã gửi đơn lên tòa án huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định xin giải quyết thủ tục phá sản theo quy định.

Liên quan đến dự án bauxite Tây Nguyên, Vinacomin cho biết, hiện tập đoàn đang chỉ đạo Nhà máy alumin Tân Rai (Lâm Đồng) đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sản lượng và tối ưu hóa các chỉ tiêu kinh tế trong tất cả các khâu: khai thác, tuyển, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm; Triển khai nhanh công tác phục hồi môi trường, khẩn trương có phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất đã đền bù giả phóng mặt bằng sau khai thác bauxite.

Cùng với đó chỉ đạo nhà thầu tập trung bố trí lao động thi công lắp đặt thiết bị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) để nhà máy đi vào hoạt động quý IV-2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.