Việt Nam không bán phá giá tôm trên thị trường Mỹ

Đó là lời khẳng định của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) trong thông cáo báo chí phát đi ngày 11-9 sau khi lần đầu tiên Bộ Thương mại Mỹ (DOC) phải công nhận các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu tôm của Việt Nam không bán phá giá.

Theo VASEP, vào ngày 10-9, DOC đã ra quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn từ 1-2-2011 đến 31-1-2012. Trong quyết định này, DOC đã công nhận toàn bộ 33 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam tham gia đợt xem xét hành chính lần thứ bảy này (POR7) đều không bán phá giá tôm trên trên thị trường Mỹ. Do đó, 33 DN đều nhận mức thuế 0%. Thuế suất cho các DN trên toàn quốc vẫn ở mức 25,76%.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, cho biết từ năm 2004, tôm Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá với mức thuế 4,57% cho các DN tham gia xem xét hành chính lần thứ nhất. Từ 2004 đến nay, trải qua bảy đợt rà soát cùng với nỗ lực bền bỉ của các DN tham gia theo đuổi vụ kiện, DOC cuối cùng cũng đã phải thừa nhận thực tế là các DN xuất khẩu tôm Việt Nam không bán phá giá.

Dự báo giá tôm sẽ tiếp tục tăng và kim ngạch sẽ tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm. Xuất khẩu tôm đang trên đà hồi phục với mức tăng trưởng khoảng 38%, kim ngạch đạt gần 280 triệu USD trong tháng 8, đưa tổng giá trị xuất khẩu tám tháng của mặt hàng này lên gần 1,7 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012. Xuất khẩu tôm có kết quả khả quan là nhờ sự tăng trưởng “nóng” của tôm thẻ chân trắng với mức tăng 150% trong tháng 8 và tăng trên 65% trong tám tháng qua.

“Vậy là con tôm Việt Nam tạm thời cởi bỏ khỏi cổ mình một tròng thuế chỉ còn một tròng thuế chống trợ cấp của Mỹ mới áp với mức thuế 4,52% cho đa số DN. Thông cáo báo chí này một lần nữa khẳng định rằng DN xuất khẩu tôm Việt Nam hoạt động theo đúng quy luật của kinh tế thị trường và không nhận được bất cứ sự trợ cấp nào từ phía Chính phủ. Vì vậy, đương nhiên DN tôm và sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải được đối xử khách quan, công bằng, phù hợp với tinh thần thương mại tự do, bình đẳng cũng như quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ” - ông Hòe cho hay.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.