Việt Nam có thể xét nghiệm được virus Ebola

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng, chống, cách ly và điều trị khi có trường hợp mắc bệnh do virus Ebola tại Việt Nam.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, nhân viên y tế được phổ biến các nội dung giám sát và phòng, chống, chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola… Đồng thời, các nhân viên y tế còn được hướng dẫn cách lấy mẫu dự phòng (máu, dịch tiết của người bệnh) nghi ngờ nhiễm virus Ebola và vận chuyển mẫu đúng cách để tránh lây lan bệnh cho cộng đồng cũng như nhân viên y tế.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola, trong mục tiêu của giám sát thì cố gắng phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên để cách ly ngay lập tức, tránh lây lan ra cộng đồng. “Sau đó phải tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến phòng xét nghiệm chuẩn được WHO công nhận và giao nhiệm vụ xét nghiệm” - ông Kính nhấn mạnh. Ông Kính cũng cho biết đã xây dựng bốn đội ứng cứu lưu động sẵn sàng ứng cứu các địa phương nếu có dịch.

PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết hiện Việt Nam có phòng An toàn sinh học cấp độ III ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) và Viện Pasteur TP.HCM. “Nếu có trường hợp nghi mắc bệnh Ebola, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM có đầy đủ năng lục để phát hiện loại dịch bệnh này. Các kỹ thuật xét nghiệm này thường cho kết quả xét nghiệm trong vòng 24-48 giờ” - ông Dương nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký kế hoạch hành động phòng, chống bệnh do virus Ebola tại TP.HCM. Mục tiêu của kế hoạch là phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do bệnh Ebola. Theo đó, giao Sở Y tế TP chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động nhằm ngăn ngừa virus Ebola xâm nhập vào TP và tổ chức điều trị khi có ca bệnh.

Ngày 13-8, UBND TP Cần Thơ cũng triển khai chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Ebola đến tất cả sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn TP. Theo đó, TP chỉ đạo Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giám sát hành khách ra vào khu vực TP Cần Thơ, đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc do virus Ebola để có phương án và biện pháp cách ly y tế kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh.

Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vaccine sởi - Rubella cho trẻ 1-14 tuổi. Theo đó, sẽ có ba đợt tiêm: đợt 1 từ ngày 13 đến 19-10 (tiêm cho trẻ 1-5 tuổi); đợt 2 từ ngày 24 đến 30-11 (trẻ 6-10 tuổi) và đợt 3 từ ngày 19 đến 24-1 (trẻ 11-14 tuổi).

H.HÀ - AN - N.NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.