Vì sao năm tới Nga cùng các nước tập trận rầm rộ?

(PL)- Ông Oleg Salyukov, Tư lệnh lực lượng trên bộ của quân đội Nga, cho biết nước này sẽ tiến hành ít nhất bảy cuộc tập trận quốc tế với hơn 10 quốc gia khác trong năm 2018.

Trả lời tạp chí quân sự Krasnaya Zvezda (Nga) hôm 29-9, ông Salyukov cho hay lịch trình quốc tế của quân đội Nga trong năm tới sẽ “dày đặc” các cuộc tập trận, song ông không nêu cụ thể các nước sẽ tham gia tập trận với Nga.

Ông Salyukov chỉ ra rằng trong năm qua binh sĩ Nga đã tập trận cùng với Chile, Argentina, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Lào, Thái Lan, Myanmar và Nam Phi.

Theo tinh thần hợp tác, Moscow cũng sẽ tiếp nhận các phái đoàn quân sự cùng với các chỉ huy quân sự của Pakistan và UAE và ông Salyukov sẽ dẫn một phái đoàn tới Nhật Bản. Vào năm 2018, tư lệnh quân đội các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan và Indonesia dự kiến thăm Nga trong khi Chile, Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ sẽ tiếp nhận các chỉ huy Nga.

Cuộc tập trận chung mang tên Zapad 2017 giữa Nga và Belarus ở vùng Mogilev, Belarus vừa kết thúc. Ảnh: SPUTNIK

Theo Newsweek, Mathieu Boulegue, nhà nghiên cứu chương trình Nga và Á Âu tại Viện Chatham (Anh), nhận định bảy cuộc tập trận trong một năm không phải là con số lớn. Con số này không bao gồm các cuộc tập trận trên bộ, trên biển và trên không trong nước Nga, đó là chưa kể đến các cuộc tập trận đột xuất.

Vị chuyên gia cho hay việc lựa chọn quốc gia mà Nga muốn hợp tác quân sự phản ánh lợi ích thương mại cũng như chính trị của quân đội Nga. Khía cạnh chiến lược ở một số cuộc tập trận có lẽ ít quan trọng hơn so với viễn cảnh về xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia mới, đồng thời để người dân Nga thấy rằng điện Kremlin có ảnh hưởng toàn cầu.

Theo ông Boulegue, ở một phương diện khác, đây là một tuyên bố chính trị liên quan tới căng thẳng ở Triều Tiên, diễn biến ở biển Đông và khu vực xung quanh. “Có sức ép quân sự đối với những thông báo này, song cũng có sức ép về chính trị và thương mại. Ví dụ quân đội Nga tập trung vào Indonesia, Lào, Thái Lan thì đó là tin đáng mừng cho tập đoàn chuyên sản xuất, quảng bá sản phẩm quốc phòng của Nga Rosoboronexport” - ông nêu ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.