Ukraine quyết hướng về EU, thoát phụ thuộc điện từ Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đặt mục tiêu "thoát Nga", đưa Ukraine hội nhập hoàn toàn vào mạng lưới điện EU vào năm 2023.

Giới chức Ukraine quyết tâm chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga và hội nhập với Liên minh châu Âu (EU), trang tin UAWire cho hay.

Phát biểu trên kênh Ukraine 24 hôm 25-1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố "mục tiêu của Ukraine là tham gia vào hệ thống cung cấp điện của EU vào năm 2023".

Ông Kuleba nói rằng mục tiêu này giúp cho Ukraine trở nên độc lập, không phụ thuộc vào hệ thống truyền tải điện của Nga và nước láng giềng thân Nga là Belarus. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO UKRAINE

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh việc ngừng phụ thuộc vào năng lượng từ Nga là vấn đề "quan trọng cơ bản" trong chính sách của ông và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng này.

Trong nhiều năm qua, người dân Ukraine đã được chính phủ trợ cấp giá điện. Đối với 100 kWh điện đầu tiên của mỗi chu kỳ thanh toán, người dân chỉ cần trả 0,9 hryvnia (khoảng 737 đồng) cho mỗi kWh.

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2021, chính quyền Kiev đã hủy bỏ chính sách trợ giá này và áp dụng mức giá chung là 1,68 hryvnia (khoảng 1.375 đồng) cho từng kWh điện.

Từ sau biến cố chính trị dẫn đến thay đổi chính quyền ở Kiev năm 2014, không chỉ điện năng, Ukraine muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với nước láng giềng to lớn phía đông và hội nhập hoàn toàn với các nước Tây Âu.

Ukraine đã nỗ lực chấm dứt các mối liên hệ với ngành khí đốt Nga và hướng tới các đối tác mới là Mỹ và EU. Nền kinh tế, cũng như ngành đóng tàu Ukraine cũng cố gắng tự tách mình khỏi các liên kết với Nga.

Hiện nay, Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Hai nước còn đang tranh cãi gay gắt các vấn đề liên quan tới bán đảo Crimea - nơi Nga sáp nhập năm 2014 chính biến ở Kiev. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.