Úc: Một người vợ được lấy tinh trùng từ chồng đã chết để sinh con

(PLO)- Một phụ nữ 62 tuổi người Úc được toà án cho phép lấy tinh trùng từ chồng quá cố để thụ tinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AFP ngày 3-1 đưa tin rằng một phụ nữ người Úc 62 tuổi được toà án cho phép lấy tinh trùng của người chồng đã chết để thụ tinh, sau khi bà thuyết phục thẩm phán rằng bà và chồng đã cân nhắc việc sinh con trước khi chồng bà qua đời.

Theo các văn bản pháp lý công bố ngày 3-1, cặp vợ chồng bắt đầu nghĩ đến việc sinh thêm một đứa con sau khi con trai 31 tuổi của họ thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô hồi năm 2019. Sáu năm trước, cô con gái 29 tuổi của họ cũng đã chết đuối khi đi câu cá.

tinh trùng.jpeg
Bên ngoài Toà án tối cao Tây Úc. Ảnh: TOÀ ÁN TỐI CAO TÂY ÚC

Trước những nỗi đau này, đôi vợ chồng bắt đầu đi kiểm tra xem liệu tinh trùng của người chồng 61 tuổi có thể được sử dụng để thụ thai cho người mang thai hộ hay không.

Sau khi người chồng qua đời tại nhà vào ngày 17-12-2023, người vợ đã yêu cầu nhà xác bệnh viện lấy và lưu trữ tinh trùng của chồng.

Tuy nhiên, theo các văn bản pháp lý, bệnh viện đã trì hoãn quá trình lấy tinh trùng, buộc người vợ phải khẩn trương gửi đơn lên Tòa án Tối cao Tây Úc. Các nhà nghiên cứu cho biết lý tưởng nhất là mô sinh sản nên được thu thập trong khoảng từ một đến hai ngày sau khi người chồng chết.

Thẩm phán Toà án Tối cao Tây Úc Fiona Seaward ra phán quyết rằng tinh trùng có thể được thu giữ và lưu trữ, song nhấn mạnh sẽ cần có lệnh riêng của tòa án trước khi nó được sử dụng để thụ tinh.

Phán quyết trên được ban hành vào ngày 21-12 nhưng đến nay mới được công bố.

Theo AFP, việc lấy tinh trùng từ bạn tình đã chết ở Úc không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Vào tháng 6-2023, một phụ nữ Úc đã được cấp phép lấy tinh trùng của người chồng 29 tuổi sau khi ông này chết do bị mảnh vỡ cửa sổ cắt đứt động mạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.