U-23 Việt Nam “tránh voi chả xấu mặt nào”

(PLO)- HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự sau khi sớm giúp tuyển U-23 Việt Nam giành một suất vào tứ kết giải U-23 châu Á 2024 sẽ còn phải tìm cách nhất bảng D để tránh nhà đương kim vô địch Saudi Arabia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đúng như dự báo khiêm tốn của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U-23 Việt Nam đã thắng hai trận vòng bảng không dễ dàng nhưng không quá khó khăn để hoàn thành mục tiêu vào tứ kết. Cuộc chơi của bóng đá trẻ Việt Nam bây giờ mới gặp những thử thách khắc nghiệt hơn, dù sau 180 phút trải nghiệm ở đấu trường lớn châu Á đã rút ra nhiều bài học quý.

Khi “tiểu hổ” Malaysia sập bẫy U-23 Việt Nam…

Năm cuộc đối đầu gần nhất, U-23 Malaysia không biết thắng U-23 Việt Nam và trận đấu mới nhất ở vòng chung kết U-23 châu Á cũng thế. Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi bóng nhẹ nhàng hơn, tỉnh táo và thận trọng hơn, không còn những màn tấu hài như ở trận ra quân thắng Kuwait 3-1 nữa.

Khuất Văn Khang từng có những pha bóng xử lý vội vàng, không đúng với đẳng cấp của mình, nhưng cú sút phạt kiểu lá vàng rơi vào lưới U-23 Malaysia là một tuyệt phẩm. Nó không phải ăn may, bởi tiền vệ của Viettel có một lần suýt làm cháy lưới đội tuyển Hàn Quốc hồi năm ngoái, cùng từ quả đá phạt hàng rào ngoài 20 mét như thế, bóng vẽ thành nửa khối cầu vồng chạm cột dọc bên trái thủ môn. Còn cú sút vào lưới Malaysia, bóng lượn vào góc chữ A bên phải, không cho người gác đền có chút cơ may chạm mấy đầu ngón tay vào bóng.

U-23 Việt Nam
U-23 Việt Nam khuất phục "tiểu hổ" Malaysia để sớm giành vé chơi tứ kết giải U-23 châu Á. Ảnh: AN.

Chính cú sút thần sầu đó của Khuất Văn Khang đã khuất phục những chú “tiểu hổ” Malaysia và tạo điều kiện rất tốt cho HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi chiến thuật để tiếp tục khiến đối thủ sập bẫy. Trò chơi phòng ngự phản công thuần thục của các tuyển thủ U-23 Việt Nam đã buộc hậu vệ Malaysia phạm lỗi rõ ràng với siêu dự bị Bùi Vĩ Hào, mà ông trọng tài chẳng cần xem lại VAR để cho Minh Khoa sút thắng trên chấm phạt đền.

Điều quan trọng hơn của U-23 Việt Nam ở trận thắng thứ hai vòng bảng, mở toang cửa vào tứ kết chính là tinh thần đồng đội quả cảm và tập trung đến phút cuối cùng, không để lộ những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn. Lối chơi của học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không làm người yêu bóng đá hồi hộp nhiều, hoặc vừa cười vừa run như trận mở màn.

Cuộc chơi lớn chỉ mới bắt đầu

Chắc chắn ông thầy người Khánh Hòa đã tính toán rất kỹ cho hai trận thắng đầu tiên ở vòng bảng để giành suất đi tiếp, trước khi nghĩ cách thắng cả U-23 Uzbekistan, dù biết điều này không đơn giản chút nào. Bóng đá trẻ Uzbekistan có bốn lần vào tốp bốn đội mạnh nhất U-23 châu Á, từng đánh bại U-23 Việt Nam trong trận chung kết ở Thường Châu năm 2018 thì rõ ràng họ rất mạnh.

u-23-viet-nam-tranh-voi-cha-xau-mat-nao (1).jpg
Thử thách cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ khắc nghiệt hơn từ trận cuối vòng bảng với U-23 Uzbekistan và hướng đến loạt trận knock out. Ảnh: AN.

Ưu thế khác của thầy trò Timur Kapadze là đang dẫn đầu bảng D, có cùng 6 điểm với U-23 Việt Nam nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7 so với +3). Vì thế, U-23 Uzbekistan chỉ cần hòa thầy trò Hoàng Anh Tuấn ở trận cuối ngày 23-4 là chắc ngôi nhất bảng, vào tứ kết gặp đội nhì bảng C, không phải nhà đương kim vô địch Saudi Arabia.

Đây mới là vấn đề của U-23 Việt Nam khi rơi vào thế phải thắng Uzbekistan mới có thể “tránh voi” Saudi Arabia quá mạnh. Họ đang nhất bảng C sau hai cơn mưa gôn 4-2 vào lưới Tajikistan và vùi dập Thái Lan năm bàn không gỡ. Cho nên thầy trò Hoàng Anh Tuấn không muốn “chả xấu mặt nào” thì chỉ có mỗi con đường qua mặt Uzbekistan.

Vẫn như cách nói cẩn trọng đầy toan tính của ông thầy trẻ người Khánh Hòa rằng trong bóng đá không thể nói trước điều gì, và hy vọng U-23 Việt Nam sẽ vượt qua những thử thách nhiều chông gai ở cuộc chơi lớn châu Á.

U-23 Việt Nam mất ngôi đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

U-23 Việt Nam mất ngôi đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã sớm giành vé vào tứ kết giải U-23 châu Á 2024 nhưng vẫn phải quyết chiến với Uzbekistan ở trận cuối vòng bảng để tránh nhà đương kim vô địch Saudi Arabia rất mạnh, khi họ vừa đánh bại Thái Lan 5-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.