Bốc thăm vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024:

Tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1

(PLO)- Hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng loại Olympic 2024 bóng đá nữ, Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan, Philippines...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành phân nhóm hạt giống các đội tuyển quốc gia nữ của châu Á. Buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất Olympic 2024 khu vực châu Á môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur ngày 12-1-2023.

Theo phân chia hạt giống của AFC, nhóm hạt giống số 1 có thứ hạng FIFA (ở châu Á) từ vị trí thứ 6 đến 12 gồm tuyển Việt Nam (VN) nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Đài Loan, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Uzbekistan, Ấn Độ.

Thái Lan, Philippines và Việt Nam đều ở nhóm hạt giống số 1. Ảnh: AFF

Thái Lan, Philippines và Việt Nam đều ở nhóm hạt giống số 1. Ảnh: AFF

Nhóm hạt giống số 2 (từ vị trí 13 đến 19 châu Á) có Iran, Jordan, Hong Kong, Indonesia, Nepal, Kyrgyzstan, Mông Cổ.

Nhóm số 3 (từ 20 đến 26) có Palestine, Singapore, Turkmenistan, Bangladesh, Lebanon, Tajikistan, Đông Timor.

Nhóm số 4 (27 đến 30 và một đội không hạt giống) gồm Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Afghanistan, Bhutan.

26 đội thi đấu ở giai đoạn 1 chia làm bảy bảng, trong đó có năm bảng mỗi bảng bốn đội và hai bảng mỗi bảng ba đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, đá tập trung từ ngày 3 đến 11-4-2023. Mỗi bảng chọn đội nhất bảng vào giai đoạn hai, tức bảy đội vào giai đoạn hai.

Tại giai đoạn 2, bảy đội này cùng 5 đội tốt nhất châu Á gồm Triều Tiên, Nhật, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc (tổng cộng 12 đội) chia làm ba bảng, đá vòng tròn chọn ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất. Bốn đội vào giai đoạn ba bắt cặp đá hai trận sân nhà - sân khách để xác định hai suất đi Olympic 2024.

Đội bóng nữ châu Á có thành tích tốt nhất ở Olympic là tuyển Trung Quốc và Nhật Bản với ngôi á quân tại Olympic. Trung Quốc á quân Olympic 1996, còn Nhật có ngôi á quân tại Olympic 2012.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.