Từ ngày mai, cung cấp điện ở miền Bắc cơ bản đảm bảo

(PLO)-  Ngày 22-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát đi thông tin báo chí cho biết tình hình cung cấp điện ở miền Bắc sẽ cơ bản đảm bảo từ ngày mai, 23-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), những ngày gần đây, mực nước các hồ thuỷ điện đã được nâng lên. Cùng đó, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, các đơn vị phát điện cũng hỗ trợ, phối hợp tốt với EVN trong việc cung cấp nhiên liệu và duy trì vận hành các tổ máy.

Do vậy, từ ngày 23-6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.

Tuy nhiên, EVN cũng cho biết do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.

Để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, EVN vẫn kêu gọi người dân, cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Từ ngày mai, 23-6, miền Bắc sẽ ít bị cắt điện. Ảnh: EVN

Từ ngày mai, 23-6, miền Bắc sẽ ít bị cắt điện. Ảnh: EVN

Từ giữa tháng 5 đến nay, tình trạng thiếu điện đã xảy ra ở miền Bắc dẫn đến phải cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực, bao gồm cả khối sản xuất. Việc cắt điện xảy ra thường xuyên đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Một số hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội Nhôm - thanh định hình Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam đã phải có văn bản gửi tới Thủ tướng, Bộ Công Thương, EVN để kêu cứu vì bị cắt điện liên tục, đột ngột, gây ra nhiều thiệt hại.

Trong buổi cung cấp thông tin đầu tháng 6, đại diện Bộ Công thương cũng cho biết việc cung ứng điện ở miền Bắc vào các thàng mùa khô sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đặc trưng của vùng này là nguồn thủy điện chiếm tỉ trọng lớn, tới 43,6% nhưng ở thời điểm ngày 6-6, hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết. Công suất khả dụng của thủy điện là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất lắp đặt.

Đối với nguồn nhiệt điện, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị, nhiều tổ máy nhiệt điện than bị sự cố dài.

Mặc dù nguồn nhiên liệu than cho phát điện đã được cấp tương đối đảm bảo nhưng đến ngày 6-6, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934 MW, chiếm 76,6% công suất lắp đặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.