Tư lệnh Mỹ: Trung Quốc đang muốn bá quyền ở Đông Á

(PL) - Phát biểu tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 23-2 (giờ địa phương), Đô đốc Harry Harris (ảnh), tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương, đã chỉ trích Trung Quốc muốn bá quyền ở Đông Á.

Ông nhận định Trung Quốc rõ ràng muốn thay đổi môi trường chiến thuật ở biển Đông với các động thái như bồi đắp xây đảo nhân tạo, triển khai tên lửa và máy bay. Ông khẳng định Trung Quốc muốn quân sự hóa biển Đông và nhấn mạnh: “Chỉ có tin rằng Trái đất là một mặt phẳng thì mới nghĩ khác được”. Ông ủng hộ kế hoạch tuần tra thường xuyên để bảo đảm tự do hàng hải ở biển Đông.

Theo báo Navy Times, Đô đốc Harry Harris thừa nhận các thế hệ tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc như DF-21 và DF-26 có thể đe dọa các biên đội tàu sân bay của Mỹ nhưng hải quân Mỹ đủ sức đáp trả.

Ông tâm tư: “Khi tôi bắt đầu điều khiển máy bay P-3 trong thập niên 1970, chúng ta đã có tên lửa chống hạm Harpoon và tới tận bây giờ vẫn vậy. Chương trình Tên lửa chống hạm tầm xa bắn từ máy bay (LRASM) đem lại năng lực vượt trội, do đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình này”.

Báo Washington Times dẫn lời ông Harry Harris nhận định hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh đã tạo thời cơ chiến lược để Mỹ thắt chặt quan hệ với một số nước, trong đó có Việt Nam. Ông gợi ý Mỹ có thể xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam như thông điệp gửi tới Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama sắp tới.

Báo The Hill đưa tin tại cuộc điều trần, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện John McCain phát biểu: “Trung Quốc đã hành động không phải là tác nhân chịu trách nhiệm về trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà giống như một kẻ bắt nạt”. Ông nhận xét dù Mỹ nỗ lực tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương nhưng chính sách của Mỹ đã thất bại. Ví dụ: Hơn một năm sau khi Mỹ kêu gọi ngừng bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa ở biển Đông, Trung Quốc vẫn cứ làm.

Ông đã đưa ra hàng loạt đề nghị như tiếp tục thực hiện tự do hàng hải thường xuyên hơn, phối hợp tuần tra và tập trận với các đồng minh và đối tác, tiếp tục các chiến dịch trinh sát, cấm vận các công ty Trung Quốc liên quan đến xây đảo nhân tạo, thực hiện Sáng kiến Củng cố an ninh châu Á như Sáng kiến Củng cố an ninh châu Âu đã tiến hành với Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.