Trung Quốc từ chối vai trò dẫn dắt giải trừ vũ khí hạt nhân

(PLO)- Trung Quốc cho rằng nước này chỉ có một số lượng rất nhỏ vũ khí hạt nhân nên Mỹ và Nga hãy tự nhận trách nhiệm dẫn dắt quá trình giải trừ hạt nhân.

Trung Quốc cho rằng Mỹ và Nga nên giữ vai trò dẫn dắt trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, chứ không phải Bắc Kinh, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngày 5-8, phát biểu trong diễn đàn an ninh thường niên của Viện Aspen - một tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải lạc quan về triển vọng của một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga.

Đồng thời, ông Thôi cho rằng Trung Quốc chỉ "có một số lượng rất nhỏ vũ khí hạt nhân" so với Mỹ và Nga. Do đó, Washington và Moscow "nên giữ vai trò dẫn dắt trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới". 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Thôi nhắc lại rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc từng đặt câu hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình xuống bằng số đầu đạn hạt nhân mà Bắc Kinh hiện có. Trung Quốc coi đây là một điều kiện tiên quyết để tham gia đàm phán với Mỹ và Nga.

"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ nhận được một câu trả lời thật thuyết phục" cho câu hỏi trên, ông Thôi nói.

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc cho rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về các hiệp ước hạt nhân hiện có là "rất quan trọng".

Trung Quốc hy vọng Mỹ và Nga tiếp tục duy trì các hiệp ước này vì đây là những thỏa thuận "vô cùng quan trọng cho sự ổn định chiến lược quốc tế".

Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia đàm phán

Ngày 5-8, phát biểu trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi Trung Quốc sẽ tham gia vào quá trình đàm phán các thỏa thuận hạt nhân.

"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ lựa chọn tham gia đàm phán. Chúng tôi tin rằng điều đó có lợi cho họ (tức Trung Quốc - PV) và có lợi cho thế giới", ông Pompeo nói.

Ông Pompeo cũng kêu gọi Nga sử dụng các nỗ lực đối thoại để thúc giục Trung Quốc tham gia đàm phán.

Washington cho rằng việc ba cường quốc hạt nhân hàng đầu là Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng tham gia một thỏa thuận chung để giảm nguy cơ phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân là điều "rất cần thiết" cho toàn thế giới.

Về tiến độ đàm phán, ông Pompeo cho biết trong vài tháng qua, quá trình đối thoại với Nga "đã có tiến triển". Ông không đưa ra thông tin chi tiết về vấn đề này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.