Trung Quốc: Triển khai THAAD ở Hàn Quốc là sai lầm

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Triều Tiên ngưng thử tên lửa, hạt nhân, Mỹ-Hàn thôi tập trận, khôi phục đàm phán hạt nhân.

Ngày 8-3, trong cuộc họp báo hàng năm bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Vương Nghị kêu gọi Triều Tiên chấm dứt thử hạt nhân và tên lửa, đồng thời cũng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt tập trận chung.

Theo Bộ trưởng Vương Nghị, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đã gia tăng mạnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, giống như “2 đoàn tàu đang tăng tốc hướng về nhau”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi khôi phục đàm phán hạt nhân. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Vương Nghị kêu gọi các bên quay lại bàn đàm phán hạt nhân: “Giữ vũ khí hạt nhân không mang lại an ninh, sử dụng quân đội cũng sẽ không giải quyết được tình hình”.

“Vẫn còn cơ hội khôi phục đàm phán, vẫn còn hy vọng cho hòa bình” - theo ông Vương Nghị, các bên sẽ có cơ hội quay lại bàn đàm phán nếu làm theo đề nghị của ông.

Lời kêu gọi của Trung Quốc đến 2 ngày sau khi Triều Tiên thử cùng lúc 4 tên lửa đạn đạo và một ngày sau khi Mỹ bắt đầu đưa hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng việc Mỹ triển khai tên lửa THAAD đến Hàn Quốc là một sai lầm, đề nghị Hàn Quốc ngừng việc lắp đặt vì tên lửa THAAD có thể khiến Hàn Quốc mất an ninh hơn, chứ không chỉ đe dọa đến an ninh Trung Quốc.

Tên lửa THAAD của Mỹ đã được đưa sang Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Tên lửa THAAD của Mỹ đã được đưa sang Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã trấn an Trung Quốc là Mỹ triển khai tên lửa THAAD đến Hàn Quốc chỉ là biện pháp tự vệ trước đe dọa của Triều Tiên, chứ không đe dọa gì đến Trung Quốc.

“Chúng tôi đã nói rất rõ trong các cuộc đối thoại với Trung Quốc rằng THAAD không phải là một đe dọa với Trung Quốc hay bất kỳ nước nào trong khu vực” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Toner nói trong cuộc họp báo.

Căng thẳng Trung-Hàn gần đây tăng mạnh vì vụ tên lửa THAAD. Trung Quốc đã đóng cửa hàng chục cửa hàng của tập đoàn bán lẻ Hàn Quốc Lotte sau khi Lotte nhường đất cho chính phủ Hàn Quốc lắp đặt tên lửa THAAD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.