Trung Quốc mong Myanmar sớm hòa giải dân tộc

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hy vọng Myanmar sẽ “đạt được sự hòa giải trong nước càng sớm càng tốt theo khuôn khổ hiến pháp và tiếp tục quá trình chuyển đổi chính trị”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị bày tỏ sự hy vọng rằng Myanmar sẽ đạt được sự hòa giải trong nước càng sớm càng tốt, theo trang web Bộ Ngoại giao TQ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc mong Myanmar sớm đạt được sự hòa giải dân tộc
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe tại Trung Quốc hôm 6-12. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Ông Vương đưa ra phát ngôn trên trong cuộc gặp với ông Than Swe - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Ông Than Swe hiện đang có chuyến thăm tới TQ để đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 8.

“TQ hy vọng Myanmar sẽ đạt được sự hòa giải trong nước càng sớm càng tốt theo khuôn khổ hiến pháp và tiếp tục quá trình chuyển đổi chính trị” - ông Vương bày tỏ.

Ông Vương nhấn mạnh rằng TQ và Myanmar gần đây đã hợp tác để chống gian lận viễn thông ở miền bắc Myanmar và đã đạt được kết quả trong việc giải cứu những người bị mắc kẹt ở đây, giúp ngăn chặn tội phạm một cách hiệu quả.

“Cả hai bên cần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn căn bệnh ung thư cờ bạc trực tuyến và gian lận điện tử” - ông Vương nói.

Về phía Myanmar, ông Than Swe nói rằng Myanmar rất coi trọng phát triển quan hệ với TQ và sẵn sàng tăng cường hợp tác sâu rộng với Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực.

Ông Than Swe cũng cho biết Myanmar sẽ kiên quyết trấn áp các hoạt động phạm pháp và tội phạm xuyên biên giới như gian lận viễn thông, đồng thời phối hợp và hợp tác toàn diện với TQ trong vấn đề này.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình ở miền bắc Myanmar trong bối cảnh giao tranh giữa các nhóm sắc tộc thiểu số và chính quyền quân sự Myanmar ngày càng leo thang.

Nhóm tàu hải quân Trung Quốc đến Myanmar

Nhóm tàu hải quân Trung Quốc đến Myanmar

(PLO)- Một nhóm tàu hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm hữu nghị tới Myanmar nhằm thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa quân đội hai nước và thảo luận về cuộc diễn tập an ninh hàng hải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.