Trung Quốc lo ngại vụ Triều Tiên bắn tên lửa

Ngày 6-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói Trung Quốc đã liên lạc với CHDCND Triều Tiên để bày tỏ lo ngại sâu sắc sau vụ tên lửa của CHDCND Triều Tiên suýt đâm trúng máy bay Airbus 321 của hãng hàng không China Southern Airlines ngày 4-3.

Hãng tin Reuters đưa tin người phát ngôn nói khi một nước liên quan tiến hành tập trận, nước đó phải thực hiện biện pháp cần thiết theo thông lệ quốc tế để bảo đảm an toàn cho các máy bay dân sự và tàu bè nằm trong khu vực biển và không phận bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói Hàn Quốc sẽ không xem xét viện trợ cho CHDCND Triều Tiên thông qua chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

Hôm trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói vụ bắn tên lửa của CHDCND Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của LHQ và đe dọa nghiêm trọng đến máy bay dân dụng đồng thời vi phạm luật hàng không quốc tế.

Trong khi đó, Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân để hai miền Triều Tiên có thể khởi động lại các dự án hợp tác kinh tế và tiến tới hòa bình, thống nhất.

Hãng tin AP cho biết Mỹ đã gửi báo cáo lên Ủy ban trừng phạt CHDCND Triều Tiên của LHQ để đề nghị trừng phạt vì CHDCND Triều Tiên tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo trong hai tuần qua.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA (CHDCND Triều Tiên) ngày 7-3 đưa tin ngày 6-3, Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thị sát cuộc tập trận của đơn vị phòng không 2620.

Tháp tùng ông Kim Jong-un bao gồm Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên, Phó nguyên soái Choe Ryong-hae (ảnh). Đây là lần đầu tiên ông Choe Ryong-hae xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của CHDCND Triều Tiên kể từ hôm 16-2. báo chí Hàn Quốc từng đưa tin ông Choe Ryong-hae có thể đã bị bắt giam và thẩm vấn vì bị Kim Jong-un thanh trừng.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.