Trung Quốc lại xây thủy điện khủng, bất chấp láng giềng phản đối

(PLO) – Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin Bắc Kinh đã chính thức vận hành nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Tạng, thuộc vùng núi Himalaya. Sự kiện này đã làm dấy lên quan ngại về những căng thẳng giữa Trung Quốc với nước láng giềng Ấn Độ.
Theo Tân Hoa Xã, các tổ máy phát điện đầu tiên thuộc Trạm thủy điện Zangmu, nằm trên sông Yarlung Zangbo đã đi vào hoạt động hôm Chủ nhật (23-11).

Trạm thủy điện Zangmu nằm ở độ cao 3.300m so với mực nước biển. Công trình này đã tiêu tốn 9,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ USD), dự kiến sẽ cao 116m khi chính thức hoàn thành. Với tổng công suất lên đến 510.000KW, đây là đập thủy điện lớn nhất từng được xây dựng trên cao nguyên Tây Tạng.

 Đập thủy điện Zangmu, công trình năng lượng lớn nhất từng được xây dựng trên cao nguyên Tây Tạng.

Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức của Tổng công ty Điện lực Tây Tạng: “Nhà máy mới đi vào hoạt động sẽ giải quyết được tình trạng thiếu điện trên cao nguyên, đặc biệt là vào mùa đông”.
Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ phía Ấn Độ, bởi lẽ việc xây đập thủy điện trên sông Yarlung Zangbo (phía Ấn Độ gọi là Brahmaputra) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và hoạt động nông nghiệp của người dân ở các tiểu bang đông bắc Ấn Độ.
Ngay từ năm ngoái, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt các hoạt động ở khu vực thượng nguồn để bảo vệ lợi ích của các quốc gia nằm ở hạ lưu”, sau khi kế hoạch về đập thủy điện Zangmu được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ S.M.Krishna lại khẳng định rằng “đây không phải là một công trình nhằm mục đích tích trữ nước, và sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến khu vực hạ lưu”.
Những hình ảnh mới nhất do phía Trung Quốc cung cấp cho thấy đập thủy điện Zangmu không lấn chiếm quá nhiều diện tích lòng sông so với dự tính trong bản thiết kế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.