Trung Quốc đối thoại với Mỹ về căng thẳng Biển Đông?

(PLO)- Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bác thông tin Mỹ đang lên kế hoạch tấn công các thực thể mà nước này tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29-10 cho biết quân đội Mỹ và Trung Quốc gần đây đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc quản lý khủng hoảng và đã lên kế hoạch tổ chức đối thoại an ninh hàng hải trước cuối năm nay, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm. Ảnh: AP

Theo lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bác thông tin do báo chí đăng tải về việc Mỹ đang lên kế hoạch tấn công các thực thể mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Biển Đông bằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

“Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nói rõ vấn đề này thông qua các kênh quân sự ngoại giao và nói rằng các báo cáo không đúng sự thật” – ông Ngô nói nhưng không cho biết ông Esper đã nói chuyện với ai.

Tin đồn Mỹ có thể đang lên kế hoạch tấn công bắt đầu xuất hiện khi các cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin về một cuộc tập trận của Mỹ tại bang California hồi tháng 9. Cuộc tập trận có nội dung mô phỏng một cuộc tấn công đảo.

Thông tin trên dẫn tới sự giận dữ từ truyền thông Trung Quốc với việc tờ Global Times gọi đây là “sự khiêu khích cực kỳ ngạo mạn”.

Bất chấp điều này, ông Ngô nói rằng vấn đề hiện nay đã được giải quyết. Theo lời ông Ngô, ông Esper đã tuyên bố phía Mỹ không có ý định tạo ra một cuộc khủng hoảng quân sự và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ ổn định, mang tính xây dựng và hướng tới kết quả với phía Trung Quốc. 

Ông Ngô kêu gọi Mỹ chấm dứt các hành động khiêu khích tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

 “Chúng tôi kêu gọi Mỹ nói đi đôi với làm và thực hiện lời hứa, chấm dứt các hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Trung Quốc, chấm dứt các hành động gây tổn hại lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” – ông Ngô nói.

Ông Ngô cảnh báo Trung Quốc kiên quyết đáp trả nếu có bất kỳ ai khiêu khích bằng một cuộc tấn công trên biển.

Bên cạnh đó, ông Ngô cho biết quân đội Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến về đối thoại quản lý khủng hoảng hôm 28 và 29-10. Ông Ngô nói hai bên sẽ tổ chức trao đổi về viện trợ nhân đạo vào giữa tháng 11 và về an ninh hàng hải trước cuối năm nay.

Quân đội Mỹ và Trung Quốc thiết lập cơ chế tham vấn an ninh hàng hải năm 1998 nhằm ngăn chặn xung đột trên biển và trên không. Cuộc họp gần đây nhất giữa hai bên diễn ra vào tháng 6-2019 tại TP Thanh Đảo (Đông Trung Quốc).

Căng thẳng ở Biển Đông tăng nhiệt trong năm nay khi Bắc Kinh tăng cường đe dọa Đài Loan và Mỹ đáp trả bằng việc thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.