Trung, Hàn lại bất đồng về hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ

(PLO)- Tranh cãi giữa Bắc Kinh và Seoul về một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nóng trở lại sau chuyến thăm khá suôn sẻ của Ngoại trưởng Park Jin tới Trung Quốc tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tranh cãi giữa Trung Quốc (TQ) và Hàn Quốc (HQ) về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã bùng lên ngày 11-8, đe dọa làm suy yếu nỗ lực của chính phủ mới ở Seoul nhằm khắc phục những bất đồng an ninh lâu nay, hãng Reuters đưa tin.

Ngày 11-8, một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống HQ nói rằng THAAD là một phương tiện tự vệ và đây cũng là chuyện không cần phải bàn với TQ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bắc Kinh yêu cầu Seoul không lắp thêm bất kỳ khẩu đội nào và hạn chế sử dụng các khẩu đội hiện có.

Tuy nhiên, Tổng thống HQ Yoon Suk-yeol coi hệ thống này là chìa khóa để đối phó tên lửa Triều Tiên. Ông tuyên bố từ bỏ lời hứa của chính phủ tiền nhiệm về nguyên tắc “3 không”: gồm không tăng cường triển khai THAAD, không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu, không thành lập liên minh quân sự ba bên (Mỹ-Nhật-Hàn).

Một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai ở TP Seongju (tỉnh North Gyeongsang, Hàn Quốc). Ảnh: REUTERS

Một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai ở TP Seongju (tỉnh North Gyeongsang, Hàn Quốc). Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, hôm 9-8, Ngoại trưởng HQ Park Jin đã gặp người đồng cấp TQ Vương Nghị tại TP Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, TQ). Cuộc gặp nhằm mục đích tìm cách mở lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên và khôi phục xuất khẩu văn hóa HQ (chẳng hạn như nhạc và phim K-pop) sang TQ. Bắc Kinh đã hạn chế thương mại và cấm nhập khẩu văn hóa HQ, do Seoul tuyên bố triển khai THAAD hồi năm 2016.

Ngày 10-8, phát ngôn viên của ông Vương Nghị cho biết hai bên đã "đồng ý coi trọng các mối quan tâm chính đáng của nhau”. Theo đó, hai bên tiếp tục “xử lý thận trọng và quản lý đúng đắn các vấn đề để đảm bảo nó không trở thành trở ngại cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương".

Tuy nhiên, người này cũng nhấn mạnh việc lắp đặt thêm THAAD ở HQ "làm suy yếu lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc".

Về phía HQ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết ông Park Jin đã nói với ông Vương Nghị rằng Seoul sẽ không tuân thủ nguyên tắc "3 không", vì đây không phải là một cam kết hoặc thỏa thuận chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng HQ Lee Jong-sup cho biết chính sách về THAAD sẽ không thay đổi vì sự phản đối của Trung Quốc, và radar của hệ thống này cũng không được sử dụng để đối phó Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh các hệ thống này “được đặt ở một vị trí mà chỉ có thể phòng thủ ở bán đảo Triều Tiên”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.