Triều Tiên triệu các đại sứ về nước họp khẩn

(PLO)- Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, đại sứ Triều Tiên tại các nước lớn, trong đó có Nga và Trung Quốc, được cho là đã về nước để dự một cuộc họp ngoại giao quan trọng.

“Triều Tiên dường như đang tổ chức một cuộc họp các quan chức đứng đầu cơ quan ngoại giao sau khi triệu tập đại sứ tại các nước lớn trở về Bình Nhưỡng” – hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho hay.

Theo vị quan chức trên, cuộc họp có sự tham gia của các ông Ji Jae-ryong, đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, ông Ja Song-nam, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc và ông Kim Hyong-jun, đại sứ tại Nga. Tuy nhiên số lượng đại sứ chính xác tham dự cuộc họp này hiện vẫn chưa rõ.

Triều Tiên tuyên bố đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chiến lược nhằm vào căn cứ của Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: KCNA.

Ông Baik Tae-hyun, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết cuộc họp có khả năng là một sự kiện thường niên của Triều Tiên, vì “Bình Nhưỡng từng tổ chức họp các đại sứ lần 43 vào tháng 7-2015”.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc họp này có liên quan đến việc Triều Tiên bị nghi đang chuẩn bị các hành động “khiêu khích quân sự”, như là một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa. Tuy nhiên, các đại sứ Triều Tiên cũng có thể chỉ họp lại để bàn cách đối phó với tình hình quốc tế khó khăn mà Bình Nhưỡng đang phải đối mặt sau hai vụ phóng tên lửa hồi tháng 7.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên những ngày qua liên tục tăng cao sau những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng.

Bất chấp những cảnh báo từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, quân đội Triều Tiên đã tuyên bố đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chiến lược nhằm vào khu vực đảo Guam, nơi có khoảng 6.000 nhân viên quân sự của Mỹ. Bình Nhưỡng cho biết kế hoạch này sẽ sớm được triển khai theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.