Triều Tiên ra tín hiệu ‘đèn đỏ’ cho thượng đỉnh với Nhật

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui lên tiếng về khả năng năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều Tiên, nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ luôn giữ vững lập trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hôm 29-3, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui nói rằng vấn đề đối thoại Nhật-Triều Tiên không phải là ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn KCNA.

Theo bà Choe, Bình Nhưỡng sẽ giữ vững lập trường của mình, chỉ sẵn sàng đàm phán khi Nhật đưa ra những quyết định mang tính "chính trị thực tế". Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng sẽ không chấp nhận việc Nhật lấy cớ giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc ở Triều Tiên vào những năm 1970, 1980 để thúc đẩy tổ chức thượng đỉnh.

Triều Tiên (3).png
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui. Ảnh: REUTERS

“Tôi không hiểu vì sao Tokyo luôn muốn đề cập vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc ở Triều Tiên. Vấn đề này rõ ràng đã được giải quyết từ lâu. Lần nữa tôi khẳng định rằng Triều Tiên sẽ luôn giữ vững lập trường của mình. Tôi nghĩ phía Tokyo nên nhìn vào thực tế nhiều hơn” - bà Choe nói.

Hôm 25-3, bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng chỉ hoan nghênh một cuộc đàm phán với Nhật nếu nước này sẵn sàng bắt đầu một trang mới trong quan hệ 2 nước mà không “bị ám ảnh bởi quá khứ”.

Hiện phía Nhật chưa lên tiếng trước thông tin trên.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông muốn hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ông Kishida cũng hy vọng một cuộc gặp như vậy có thể xoa dịu căng thẳng hàng thập niên giữa 2 nước, góp phần giải quyết những khác biệt trong quan điểm 2 bên.

Theo đài NHK, chính phủ Nhật cho biết 17 công dân nước này đã bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970, 1980. Trong số đó, 5 người đã được hồi hương sau thượng đỉnh song phương Nhật-Triều Tiên năm 2002, và 12 người vẫn còn mất tích.

Quan hệ Nhật và Triều Tiên ngày càng xấu đi trong những năm gần đây. Nguyên nhân xuất phát từ bất đồng quan điểm về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, việc Nhật liên minh với Mỹ và Hàn Quốc, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận trên Bán đảo Triều Tiên càng khiến tình hình thêm phức tạp và căng thẳng, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.