Trẻ thích ăn rau quả nếu hiểu về rau quả

(PL)- Làm cho trẻ chịu ăn rau quả không đơn giản, trong khi đó trái cây và rau củ là một phần của thói quen ăn uống lành mạnh, rất quan trọng trong phòng, chống béo phì và các chứng bệnh liên quan dinh dưỡng khác.

Nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng ĐH bang Portland (Mỹ) công bố trên tạp chí về dinh dưỡng Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cho thấy dạy trẻ về dinh dưỡng sớm sẽ làm tăng sự yêu thích của trẻ với rau quả và cố gắng ăn chúng hơn.

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 2012-2013 với sự tham gia của học sinh năm trường học ở Portland. Các học sinh được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 chế độ ăn được cho thêm nhiều rau quả hơn nhưng không có thay đổi gì trong chương trình học. Nhóm 2 chế độ ăn có thêm nhiều rau quả và chương trình học có thêm các giờ học về dinh dưỡng. Sử dụng trong nghiên cứu là chín loại rau quả dễ ăn với trẻ em, được chế biến theo công thức đơn giản như cà rốt, khoai tây, bí, củ cải, măng tây, các loại quả mọng…

Kết quả, nhóm 1 chịu thử trung bình 4/9 loại rau quả, nhóm 2 vui vẻ thử cả chín loại rau quả. Việc can thiệp bằng giới thiệu và giáo dục trẻ về dinh dưỡng dù ở mức nhóm 1 hay nhóm 2 đều mang lại kết quả tích cực. Chẳng hạn, trước nghiên cứu có khoảng 44,2% trẻ chịu ăn măng tây thì sau khi có sự can thiệp giáo dục tỉ lệ này tăng lên 78,1%.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm