TP.HCM quyết tâm chuyển đổi công nghiệp

(PLO)-UBND TP.HCM sẽ tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về các nhiệm vụ quan trọng trong chuyển đổi công nghiệp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 25-9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 5 năm 2024 diễn ra phiên đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

TP.HCM xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng cho quá trình chuyển đổi công nghiệp

Kết thúc phiên đối thoại, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng tại diễn đàn.

UBND TP.HCM sẽ tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về các nhiệm vụ quan trọng trong chuyển đổi công nghiệp, đảm bảo TP.HCM tiếp tục là hình mẫu chuyển đổi công nghiệp thành công. Từ đó, tạo động lực chuyển đổi chung cho cả vùng và lan tỏa cả nước.

Theo ông Mãi, thành phố ghi nhận các bài tham luận, ý kiến đã góp ý cho thành phố góp phần tích cực cho quá trình chuyển đổi công nghiệp của TP.HCM trong thời gian tới.

"Từ các ý kiến này chúng tôi có thêm cơ sở để khẳng định quyết tâm xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng cho quá trình chuyển đổi công nghiệp của TP.HCM, của vùng của quốc gia.

Tại phiên đối thoại chính sách do Thủ tướng chủ trì, các vấn đề chính của chuyển đổi công nghiệp, các khó khăn vướng mắc được đặt ra và được giải quyết. Một lần nữa khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ, Trung ương và thành phố trong quá trình chuyển đổi công nghiệp từ đây sắp tới”- ông Mãi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Mãi, là địa phương tiên phong trong thử nghiệm các chính sách mới, đồng thời với việc khánh thành C4IR, TP.HCM cam kết với Thủ tướng và các cấp các tổ chức cá nhân có liên quan, tạo điều kiện tốt nhất cho trung tâm sớm ổn định đi vào hoạt động có hiệu quả.

chuyển đổi công nghiệp
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại lễ khánh thành C4IR ở Khu công nghệ cao TP.HCM

Tiến thời thành lập sàn công nghệ vào năm 2026

Sau phiên đối thoại chính sách, Thành viên sáng lập và Hội đồng quản lý Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại TP.HCM gồm 16 thành viên được ra mắt.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM thành viên sáng lập C4IR; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thành viên sáng lập, Chủ tịch hội đồng quản lý C4IR. Đồng thời có 16 thành viên sáng lập và Hội đồng quản lý là những nhân tố đóng vai trò chủ chốt thúc đẩy sự vận hành của C4IR.

Các nhóm hoạt động thường niên của trung tâm gồm: Tập trung các thông tin, xu hướng công nghệ trên thế giới thông qua mạng lưới chuyên gia C4IR toàn cầu xuất bản ấn phẩm cách mạng công nghiệp 4.0 và báo cáo nghiên cứu chính sách cho thành phố và Chính phủ.

Trung tâm xây dựng các dự án thí điểm nghiên cứu giải pháp ứng dụng chuyển giao công nghệ do DN sáng lập đăng ký với mục tiêu hoàn thiện sáu dự án đầu tư thuộc lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất tiên tiến trong ba năm; Đào tạo nguồn nhân lực theo đặt hàng của DN tiến hành nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ với DN bên ngoài và tiến tới thành lập sàn công nghệ vào năm 2026…

Trước đó, sáng ngày 25-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành C4IR tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao Trung tâm được thành lập trên cơ sở triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và WEF giai đoạn 2023 – 2026. Đây là kết quả của mối quan hệ ngày một phát triển giữa Việt Nam và WEF trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, phù hợp xu thế thời đại và điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

Theo Thủ tướng, trung tâm này có sáu ý nghĩa trong đó, đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn trong phát triển đất nước, góp phần vào hội nhập sâu rộng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Việc thành lập trung tâm cũng thể hiện vai trò tiên phong của TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực. Thể hiện khát vọng, niềm tự hào của đất nước, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, năng động sáng tạo của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta sẵn sàng cạnh tranh với các nước trên thế giới về lĩnh vực này. Khẳng định mối quan hệ khắng khít giữa Việt Nam với WEF với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Thủ tướng gửi gắm 20 chữ đến trung tâm này “Tiên phong, hợp tác, kết nối, số hóa, xanh hóa, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, vì nước, vì dân”.

Trung tâm C4IR tại TP.HCM sẽ hoạt động theo hình thức kết hợp công và tư với các doanh nghiệp lớn Việt Nam và thành phố tham gia sáng lập.

Đây là kết quả từ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và TP.HCM trong thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự phiên đối thoại chiều 25-9. Ảnh: TÚ UYÊN

TP.HCM cần hình thành các ngành công nghiệp mới

(PLO)-Phiên đối thoại chính sách nhằm tạo cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp (DN) được trao đổi sâu rộng, thực chất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về thực trạng, giải pháp trong việc áp dụng mô hình chuyển đổi công nghiệp tại TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.