TP Cần Thơ sẽ mở đợt cao điểm chống gian lận thương mại

(PLO)- Thời gian một tháng tính từ ngày 15-5, Tổ công tác đứng đầu là Chủ tịch UBND TP Cần Thơ sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP đứng đầu sẽ mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
Tổ công tác của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Ảnh minh họa: DMS

Theo đó, Tổ công tác có 21 thành viên, do ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Tổ trưởng. Hai tổ phó gồm ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương và Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP.

Theo Quyết định, Tổ công tác sẽ triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP từ ngày 15-5 đến ngày 15-6. Qua đó, Tổ công tác sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Tổ công tác sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành và các quận, huyện và lực lượng chức năng trong việc triển khai, thực hiện Công điện số 65 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” - Quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng có ý kiến giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Công Thương, VH-TT&DL, Công an TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mãi, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm.

Đây là động thái của TP sau khi nhận được Công văn số 2965 của Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.