Tổng thống Putin tiết lộ ước mơ của mình

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiết lộ ông muốn xây dựng sự nghiệp chính trị thành công và đi du lịch đúng nghĩa sau khi rời Điện Kremlin.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ trang web Điện Kremlin ngày 5-12 cho biết tới thăm một nhà máy vùng Chelyabinsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông muốn xây dựng sự nghiệp chính trị thành công trước khi rời Điện Kremlin. Khi được hỏi ước mơ của Tổng thống Putin là gì, ông trả lời:

“Tôi muốn hoàn thành sự nghiệp của mình trong thành công” - Tổng thống Putin nói và cho biết thêm ông thích đi du lịch nhưng là đi du lịch một cách đúng nghĩa. Ông thích du lịch ở những địa điểm gần gũi thiên nhiên và địa điểm lịch sử.

“Thực tế là hiện nay tất cả chuyến đi của tôi diễn ra theo kiểu lập trình: Tôi đi đến sân bay, bay tới sân bay khác, sau đó di chuyển từ sân bay tới một khách sạn. Sau đó trở lại sân bay. Tôi thích đi du lịch một cách đúng nghĩa. Thích tới thăm các di tích lịch sử” - Tổng thống Putin nói.

Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông muốn hoàn thành sự nghiệp chính trị thành công và đi du lịch sau khi rời Điện Kremlin. Ảnh: EPA

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng thừa nhận ông có những sở thích mà ông chưa từng tham gia.

Ông chủ Điện Kremlin vẫn để ngỏ câu trả lời liệu ông có tiếp tục tham gia cuộc tranh cử tổng thống Nga vào năm 2018 hay không. Ông chỉ đáp rằng nói về vấn đề này bây giờ là quá sớm.

Trong khi đó, trả lời hãng tin Bloomberg, ông Putin nói rằng quyết định đó phụ thuộc vào “những kế hoạch và mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho mình, sự cải thiện mức sống của người dân, kinh tế, xã hội, tăng khả năng phỏng thủ của đất nước”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Putin đã mô tả về một nhà lãnh đạo Nga trong tương lai là người như thế nào. “Tôi tin rằng nhà lãnh đạo Nga tương lai là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng trưởng thành” - ông nói.

Hồi tháng 3-2015, Tổng thống Putin thừa nhận rằng chiếc ghế Tổng thống Nga được bầu vào năm 2018 có thể là một người khác.

Hồi tháng 11-2016, trung tâm Levada thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy số người ủng hộ ông Putin làm tổng thống vào năm 2018 là 63%, tỉ lệ cao nhất kể từ tháng 10-2012.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.