Tổng thống Putin 'gửi thông điệp' tới ông Kim Jong-un

(PLO)- Tổng  thống Nga Vladimir Putin được cho là đã gửi những thông điệp chúc mừng ngày giải phóng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15-8 đưa tin ông Kim Jong-un đã thông báo với Tổng thống Nga Putin rằng ông đã “gửi lời chào hữu nghị tới đất nước và nhân dân của ngài nhân lễ kỷ niệm lần thứ 71 ngày giải phóng Triều Tiên”.

Ông Kim cũng nhấn mạnh rằng ông tin tưởng vào “sự phát triển mạnh mẽ” của quan hệ Triều Tiên - Nga, nhắc đến “cuộc đấu tranh gian khổ” chống lại một kẻ thù chung trong lịch sử.

Theo KCNA, Tổng thống Putin cũng đã “gửi một thông điệp” tới ông Kim nhân sự kiện này nhưng không nói rõ nội dung thông điệp đó là gì.

tổng thống Putin
Tổng thống Putin được cho là đã chúc mừng ông Kim Jong-un nhân ngày giải phóng. Ảnh: viratpost.com

Ông chủ Điện Kremlin cũng đã chúc mừng ông Kim nhân “Ngày giải phóng”, trong đó nhấn mạnh các binh sĩ của Hồng quân và những người yêu nước Triều Tiên đã hy sinh mạng sống vì nền độc lập, theo tuyên bố của Triều Tiên.

“Truyền thống hữu nghị và hợp tác vinh quang đã tồn tại từ thời chiến tranh là nền tảng đáng tin cậy cho sự phát triển của mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên” - Triều Tiên dẫn nội dung từ “thông điệp” của ông Putin.

Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ theo đuổi “sự hợp tác cùng có lợi” trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhân đạo, góp phần cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như ở khu vực Đông Bắc Á.

Ngày 15-8, ngày phát xít Nhật đầu hàng và giải phóng Triều Tiên. Tuy nhiên, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - cho rằng đây không phải là dịp cho hội hè, lễ lạc.

“Thảm họa chia rẽ sắc tộc vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày nay, hơn 70 năm sau ngày giải phóng đất nước” - trang nhất báo Rodong Sinmun  viết.

Bài báo kêu gọi độc giả bảo vệ tới cùng Cung điện mặt trời Kumsusan, nơi đặt thi hài cha và ông nội của lãnh đạo Kim là ông Kim Il Sung và Kim Jong-il.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.